Chủ Nhật, 25/06/2017 | 21:00

Nhiệt độ ở Pheonix, bang Arizona, Mỹ được ghi nhận đạt mức kỷ lục 122 °F (50 °C) vào ngày 26 tháng 6 năm 1990, và giờ đây con người ngày càng trở nên khó khăn hơn để thoát khỏi cái nóng “điên loạn”. Các chuyến bay đang bị hủy bỏ, và mọi thứ đang tan dần theo đúng nghĩa đen.

Vào ngày thứ 7 vừa qua, nhiệt độ tại đây đã lên tới 116 °F (47 °C), và 168 °F (76 °C) trên mặt đường bê tông. Chúng tôi đã thu thập được một số hình ảnh gây sốc về những thứ đang “tan chảy” ở Arizona.

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

1. Một ngôi nhà sử dụng tường nhựa để tiết kiệm chi phí, và giờ đây nó đang biến dạng 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

2. Có lẽ không người dân nào cần đến lò nướng để nấu ăn vào thời tiết này nữa, cứ mang ra xe ô tô là xong 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

3. Đúng vậy, bạn phải dùng găng tay loại chuyên dụng cho nhà bếp để lái xe!

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

4. Chữ trên biển hiệu đang dần chảy xuống…

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

5. Hộp thư trước cửa nhà làm bằng nhựa nên cũng không tránh khỏi bị “gục ngã”

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

6. Thú cưng cũng cần đi ủng tránh nóng 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

7. Nhiệt độ trong xe ô tô lên tới 200 °F (93 °C)

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

8. Bản đồ thời tiết thậm chí không thể diễn tả được sức nóng khủng khiếp tại đây 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

9. Cây cối có dấu hiệu mềm rũ 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

10. Các chuyến bay cũng bị hủy rất nhiều do quá nóng 

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

11. Với thời tiết này thì việc ban nhạc bạn hâm mộ có show diễn cũng không thể khiến bạn muốn bước chân ra khỏi phòng điều hòa

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

12. Đến bọ cạp cũng phải tìm đến bể bơi để tránh nóng…

Nóng 76 độ C, người dân Mỹ bắt đầu chụp ảnh đồ vật xung quanh đang tan dần – theo đúng nghĩa đen

Sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu với mức 1,1 °C so với kỷ nguyên tiền công nghiệp có thể khiến 2017 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết nhiệt độ trung bình thế giới năm ngoái đã tăng lên 1,1 °C so với kỷ nguyên tiền công nghiệp. Con số này có thể khiến nhiều người cho rằng đó không phải vấn đề lớn. Nhưng mức tăng nhỏ như vậy cũng đủ sức gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới.

Video: Làm Máy điều Hòa Bằng Chiếc Quạt Tại Nhà để Tránh Nắng Nóng

Tuệ Nhi tổng hợp

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook