Thứ Hai, 26/06/2017 | 17:40

Bé gái 3 tuổi vào viện với biểu hiện tiểu buốt, đau rát vùng kín; bác sĩ phát hiện có hạt thóc trong bàng quang.

Nội soi lấy hạt thóc từ bàng quang bé gái 3 tuổi

Hạt thóc được bác sĩ gắp ra từ bàng quang của trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bé gái 3 tuổi, dân tộc Dao, ở Tiên Yên, Quảng Ninh được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh ngày 25/6, trong tình trạng quấy khóc, tiểu buốt, đau rát vùng kín… Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho thấy hình ảnh dị vật bàng quang là hạt thóc, kích thước 8×2,5mm, đầu mày hạt thóc có lông sắc cạnh gây xây xước niệu đạo trẻ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Ngoại – Chuyên khoa gắp hạt thóc ra khỏi bàng quang.

Trước đó, gia đình có phơi thóc, trong lúc chơi ngoài sân trẻ có đái dầm ra quần, gia đình cho bé cởi quần mà chưa kịp thay. Có những lúc trẻ ngồi chơi trên đống thóc. Đến tối, bé bắt đầu quấy khóc và kêu tiểu buốt… gia đình vội đưa con vào bệnh viện khám.

Dị vật nằm trong bàng quang ở trẻ nhỏ rất nguy hiểm, các bác sĩ đã phải rất cẩn thận khi tiến hành nội soi. Hiện bé gái đã ổn định, được theo dõi tại khoa.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook