Chủ Nhật, 12/08/2018 | 18:51

Đau do ung thư có thể điều trị được và phải được điều trị

Trước hết phải điều trị đau do ung thư với mục tiêu đem lại chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân tốt hơn bằng sự kết hợp thuốc có thuốc phiện nhẹ, thuốc phiện mạnh và các thuốc bổ trợ khác.

Đau do ung thư có thể điều trị được và phải được điều trị

Trước hết phải nắm được chi tiết về tiền sử bệnh và khám kỹ bệnh nhân. Mọi thương tốn cấp tính đòi hỏi điều trị đặc hiệu cần phải được loại ra.

Nói chung giảm đau đầy đủ có thể đạt được với điều kiện là dùng đúng thuốc, đúng liều và đúng khoảng cách.

Trường hợp đau vẫn tồn tại thuốc cần phải được dùng đều đặn, theo “giờ nhất định” chứ không phải là “theo yêu cầu”.

Trường hợp đau từ nhẹ đến vừa, nên cho bệnh nhân dừng một thuốc giảm đau loại không có thuốc phiện và phải điều chỉnh liều lượng cho tới khi đạt được hiệu quả tối ưu. Nếu cần cho thêm một thuốc phụ trợ.

Nếu như vậy mà vẫn không làm giảm được đau thì phải cho một loại thuốc có thuốc phiện yếu thêm vào với thuốc không có thuốc phiện, và nếu cần phối hợp với một thuốc phụ trợ.

Khi mà các loại thuốc này cũng vẫn không làm giảm được đau, bệnh nhân phải được dùng một loại thuốc có thuốc phiện mạnh và nếu cần phối hợp với một thuốc phụ trợ không có thuốc phiện.

Nếu có thể được, bệnh nhân phải được xem lại luôn luôn để làm cho cách điều trị được phù hợp đúng với cường độ đau và làm cho các tác dụng phụ giảm tới mức tối thiểu.

Yhocvn.net

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ:

+ Vaccin chống ung thư sẽ được tạo ra từ mã code của một virus đặc biệt

+ Chi phí một đợt hóa trị ung thư hết bao nhiều tiền?

+ Các thuốc phụ trợ cần có trong điều trị đau do ung thu

+ Điều trị đau do ung thư bằng thuốc phiện qua những con đường nào

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook