Chủ Nhật, 22/05/2016 | 14:31

Như thường lệ, đợt bầu cử này cũng có những người vì lý do bệnh tật không thể rời bệnh viện đi bỏ phiếu được.

Những cử tri đặc biệt trong bệnh viện

Hỗ trợ cử tri bệnh nhân Bùi Thị Ninh bỏ phiếu tại BV Bạch Mai.

Cho đến cuối ngày 21/5, theo GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc BV Việt Đức, có 189 trong gần 1.500 bệnh nhân đăng ký sẽ bầu cử tại BV. Số này phần lớn không thể đi lại được do bệnh tật, đang được điều trị.

Những cử tri đặc biệt trong bệnh viện

Hỗtrợ cử tri bệnh nhân bỏ phiếu tại BV Việt Đức.

Khoảng 10h sáng nay (22/5), đoàn công tác của Tổ phục vụ bầu cử phường Hàng Bông do ông Lê Thế Hùng làm đoàn trưởng đem hòm phiếu đến BV và bắt đầu đến từng giường bệnh hỗ trợ các cử tri đặc biệt này bỏ từng lá phiếu.

“Tôi rất cảm động và vui mừng vì được quan tâm như thế này” – bệnh nhân Phan Huy Tuy, 58 tuổi, đến từ Hải phòng, vừa được BV Việt Đức mổ loại trừ u trong ổ bụng tâm sự với các phóng viên báo chí.

Trước đó ông cũng như các cử tri bệnh nhân ở đây cũng đã được BV phổ biến rất kỹ càng những thông tin cơ bản về các ứng cử viên do ban bầu cử phường cung cấp cũng như cách thức bầu cử sao cho hợp lệ. Tuy nhiên, hôm nay, ông vẫn cân nhắc hồi lâu trước những lá phiếu bầu rồi quyết định giữ lại những người mình tin tưởng nhất.

Những cử tri đặc biệt trong bệnh viện

GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV Việt Đức đón Đoàn công tác
phụcvụ bầu cử Phường Hàng Bông đến hỗ trợ các cử tri bệnh nhân bỏ phiếu.

“Nếu ở Hải Phòng thì tôi biết chắc chắn các vị ứng cử viên, còn tại đây, tôi có chút lúng túng…”. Cuối cùng, ông Tuy cũng hoàn thành việc bầu cử. Theo ông Lê Thế Hùng, tại địa bàn phường Hàng Bông, có đến 4 BV cùng hội tụ thì BV Việt Đức là đơn vị có số cử tri bệnh nhân cao nhất. Chỉ trong vòng hơn 2h đồng hồ, công việc hỗ trợ cho các cử tri đặc biệt này hoàn thành nghĩa vụ ông dân đã được hoàn tất.

Việc tổ chức bầu cử cho các bệnh nhân tại đây được hoàn tất nhanh chóng trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, tại đây còn có 36 sinh viên nội trú cùng một số cán bộ các BV khác đến đây thực tập và làm việc không về địa phương nơi cư trú bỏ phiếu được, cũng đăng ký được bỏ phiếu.

Những cử tri đặc biệt trong bệnh viện

Cán bộ Tổ phục vụ bầu cử phường Hàng Bông phổ biến thông tinvề
các ứng cử viên cho cử tri bệnh nhân Phan Huy Tuy đang điều trị tại BV Việt Đức.

Số này được các cán bộ tổ phục vụ bầu cử hướng dẫn đến bỏ phiếu tại UBND phường Phương Mai.

Bệnh nhân Bùi Thị Ninh, 21 tuổi, đến từ Nam Trực, đang điều trị viêm đa khớp tại đây tâm sự: “Em thấy vui vì được các bác các cô quan tâm”. Đây là lần bỏ phiếu đầu tiên của Ninh và chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời cô.

Theo tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi đây có đến 192 cử tri, trong đó có 90 cử tri là cán bộ, nhân viên của Viện, 102 cử tri là người bệnh và người nhà người bệnh cũng đã được BV phối hợp với Tổ bầu cử số 8 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 – Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy đảm bảo đầy đủ quyền công dân cho họ trong ngày bầu cử.

Những cử tri đặc biệt trong bệnh viện

Cử tri Nguyễn Viết D. (45 tuổi, Khoa Ghép Tế bào gốc) bỏ phiếu. (Ảnh: Vương Tuấn)

Mỗi người tự nhận lá phiếu và lựa chọn chuẩn xác người đại biểu mà họ tín nhiệm.Bệnh nhân Lê Xuân K. (18 tuổi, Khoa Điều trị Hóa chất) – bệnh nhân trẻ tuổi nhất, là những người đầu tiên bỏ phiếu tham gia bầu cử đầu tiên.

Anh K. cho biết: "Trước ngày bầu cử, tôi đã đọc rất kỹ thông tin, tiểu sử của các đại biểu được niêm yết tại Viện. Tôi nhận thấy hầu hết các đại biểu đều là những người có tài, có đức. Tôi chỉ hy vọng là sau khi được lựa chọn, các đại biểu trúng cử sẽ làm hết sức mình cho thành phố của mình, cho đất nước mình. Và tôi mong muốn, họ sẽ là những người đại diện người dân sẽ đưa ra những ý kiến sát thực với người dân, để góp phần xây dựng ra những chính sách hợp lý, như chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh”.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook