Thứ Tư, 13/09/2017 | 12:52

Sau khi giải phẫu, bác sĩ thú y kết luận 12 con khỉ đồng loạt chết vì lên cơn đau tim khi nhìn thấy hổ lởn vởn quanh chúng.

Theo Metro, mới đây các chuyên gia thú y đã tìm thấy một đàn khỉ đồng loạt chết cứng cạnh nhau trong khu rừng ở Lotwali Mahammadi thuộc bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ.

Sau khi giải phẫu, các bác sĩ kết luận 12 con khỉ này cùng chết cứng do lên cơn đau tim khi nhìn thấy hổ lởn vởn quanh chúng.

Bác sĩ thú y Sanjeev Kumar nói: “Kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận bọn khỉ chết vì ngừng tim. Chúng có thể đã chết vì tiếng hổ gầm bởi vùng này thường có hổ đi ngang qua”.

Nhìn thấy hổ lởn vởn, 12 con khỉ đồng loạt rủ nhau chết cứng vì lên cơn đau tim

Các nhân viên kiểm lâm cũng xác nhận khu vực này thường xuyên có hổ đi qua nên những con khỉ có thể đã chết vì quá sợ hãi.

Người dân quanh đó cũng xác nhận nghe thấy tiếng la hét của bầy khỉ và chung quan điểm với kiểm lâm.

Tuy nhiên, các chuyên gia động vật hoang dã đã lên tiếng phê phán luận điểm này. Họ cho rằng khỉ có thể bị chết bởi trúng độc và lây nhiễm, chúng là động vật hoang dã nên không thể chết vì sợ hổ.

Video: Khi động vật yêu thương chăm sóc lẫn nhau

Tuấn Minh

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook