Chủ Nhật, 06/03/2016 | 22:30

Tại sao Microsoft lại là Microsoft?!

Thực ra Bill Gates không chọn cái tên Microsoft cho công ty mà Paul Allen đã làm điều đó. Vào ngày 1/1/1997, Allen đã mua cuốn tạp chí Popular Electronics có đăng bài giới thiệu bộ máy tính MITS Altair 8800. Trong bài viết, tác giả đã nói rằng đây là “một sự đột phá” và nó là “bộ máy tính mini thương mại đầu tiên trên thế giới“.

Nhắc tới Microsoft ai cũng biết là của Bill Gates nhưng thật ra ông không phải người nghĩ ra cái tên này

Tầm quan trọng của bài viết đã khiến Allen rất phấn khích (và khiến họ chuyển nơi ở tới Albuquerque – New Mexico, gần trụ sở của MITS) khi họ đã giới thiệu dòng máy tính mini và định nghĩa “vi xử lí” (MICROPROCESSOR) hoàn toàn mới. Định nghĩa này đã thắp sáng cả ngành công nghệ vào khoảng thời gian đó.

Allen biện luận rằng sẽ có thị trường lớn cho dòng máy tính hoàn toàn mới này nhưng nó sẽ cần một môi trường chuẩn mực để có thể viết phần mềm. Vào thời điểm đó, hệ điều hành chưa được định nghĩa một cách rạch ròi, ý ông chỉ là một ngôn ngữ lập trình dành riêng cho những vi xử lí này. Và ông đã nghĩ ra phần mềm (SOFTWARE).

Từ đó ông quyết định dùng cái tên MICROSOFT, được hình thành bởi hai từ MICROPROCESSOR và SOFTWARE, để làm tên công ty cũng như nhiệm vụ chính của họ: Phần mềm cho vi xử lí (Software for Microprocessors).

Cụm từ này đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục thay đổi thế giới của chúng ta.

Tổng hợp

Nguồn: GenK

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook