Thứ Bảy, 07/01/2017 | 02:23

Ở Ethiopia có một nhà tù đặc biệt tên là Macalle. Các tù nhân không muốn rời khỏi đây, vì chỉ ở trong tù họ mới được hưởng một cuộc sống đầy đủ với tất cả các loại dịch vụ như bệnh viện, tiệm cắt tóc, trung tâm thẩm mỹ, lớp học….

Mặc dù bị giam giữ nhưng các tù nhân vẫn được buôn bán, xây nhà hay mở các trung tâm chăm sóc sắc đẹp và kinh doanh thực phẩm trực tiếp cho thế giới bên ngoài. Đây chính là dự án được tổ chức Lao động Quốc tế đưa ra và được Tổ chức Hợp tác Phát triển Italy tài trợ.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Trong ảnh là một tiệm cắt tóc của phạm nhân.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra
Trước đây người nhà phạm nhân thường phải gửi tiền cho họ. Nhưng giờ đây những người đi tù lại có thể gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Trong ảnh là cô gái 19 tuổi bị kết án hai năm tù vì tội trộm cắp. Hiện nay, cô là thành viên trong một tổ thợ may.
Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra
Với mô hình này, những người mãn hạn tù đều rất tự tin hòa nhập vào cộng đồng vì trong tay họ đã có một nghề để kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Sau khi nhận tiền lương, những nữ tù nhân lại cùng nhau làm đẹp tại trung tâm thẩm mỹ trong nhà tù.
Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Trong ảnh là các nữ tù nhân cùng làm việc tại một nhóm xây dựng trong nhà tù.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Một tù nhân đang gửi tiền ở ngân hàng bên trong nhà tù. Không ít người thất nghiệp khi vào đây đã có một khoản tiền nhỏ.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Đây chính là giáo vên chuyên nghiệp đang giảng bài tại một lớp học bên trong nhà tù với không khí rất thoải mái.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Ngoài ra, họ còn có một thư viện.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Giải thi đấu bóng chuyền được tổ chức hai tháng một lần.

Nhà tù kỳ lạ chưa từng có người vượt ngục, tù nhân được thả cũng không muốn ra

Sau khi phạm nhân được ra tù, tỷ lệ tái phạm là rất thấp.

Trong xã hội ngày nay, cho dù luật pháp đang ngày càng kiện toàn, nhưng tệ nạn và bạo động vẫn xảy ra khắp nơi. Bởi tâm tính đạo đức của con người đã bại hoại nên luật pháp vẫn không đủ để chế ước hành động nữa. Khi con người tìm được về bản tính thiện lương, tìm được sự bình yên trong cuộc sống và ý nghĩa của cuộc đời, thì họ mới có thể ổn định làm ăn, xây dựng gia đình và phát triển đất nước.

Theo lanhmanh

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook