Thứ Tư, 23/12/2015 | 09:41

Biết những đồ chơi được bày bán ngoài cổng trường có nguồn gốc từ Trung Quốc, chứa nhiều chất độc hại, nhưng nhà trường “bất lực”, không thể quản lý.

 

Nhà trường “bất lực” nhìn miếng dán Trung Quốc đầu độc học sinh

 Đồ chơi Trung Quốc độc hại bủa vây công trường.

Ở những bài trước, báo Dân Trí đã phản ánh ở cổng trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội có bày bán tràn lan các ản phẩm đồ chơi độc hại, trong đó có miếng dán gây ung thư, vô sinh. Nhiều người cho rằng, để dẫn đến tình trạng trẻ đang bị đầu độc bởi những đồ chơi này một phần trách nhiệm thuộc về phía các nhà trường.

Trao đổi đổi với PV về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho biết: “Nhiều năm nay, cổng trường có rất nhiều cửa hàng, gánh hàng rong bán đồ chơi, đồ ăn vặt cho các cháu học sinh. Theo tìm hiểu của nhà trường, hầu hết đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm của Trung Quốc.

Những đồ chơi đó thường có màu sắc rất bắt mắt, hấp dẫn với học sinh, nhưng chúng rất độc hại đối với sức khỏe. Tuy nhiên, những cửa hàng đó nằm bên ngoài khuôn viên của nhà trường nên không thể xử lý được. Việc kiểm soát, quản lý các mặt hàng đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhà trường chỉ có thể tuyên truyền, phổ biến để phụ huynh và học sinh không mua và chơi những đồ chơi độc hại, ăn thực phẩm mất vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Nhà trường “bất lực” nhìn miếng dán Trung Quốc đầu độc học sinh

Hếu hết các cổng trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đều trở thành nơi tập kết bày bán các đồ chơi Trung Quốc độc hại.

Cùng quan điểm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Canh – Nguyễn Thị Bích chia sẻ: “Đúng là hiện nay ở cổng trường chúng tôi có bán rất nhiều miếng dán và đồ chơi Trung Quốc. Tôi hiện nay cũng tham gia Đảng ủy viên của phường Phương Canh và đã rất nhiều báo cáo vấn đề này lên Đảng ủy phường để tìm biện pháp xử lý. Cũng phải nói thực là các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc dẹp nhiều rồi nhưng không thể triệt để được”.

Cũng theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bích, trước đây, Trường Tiểu học cơ sở Phương Canh không chỉ bị bao vây bởi các cửa hàng đồ chơi Trung Quốc mà học sinh còn bị thực phẩm bẩn ở cổng trường tấn công. Sau rất nhiều lần UBND phường đi kiểm tra, xử lý thì các quán bán đồ ăn vặt đã chuyển đi nơi khác.

“Còn các cửa hàng bán đồ chơi độc hại đối diện cổng trường thì chúng tôi đành “bất lực”. Bởi họ buôn bán ngay tại nhà nên chúng tôi không can thiệp được. Để đối phó, nhà trường đành quán triệt học sinh không được mua những đồ chơi độc hại đó. Các thầy cô cũng cử đội Sao đỏ trong trường thường xuyên theo dõi. Nếu phát hiện ra học sinh nào mua đồ chơi bên đó lập tức sẽ phạt, gửi thông tin về cho phụ huynh và yêu cầu các em hứa không tái diễn nữa”, cô Bích khẳng định.

Tuấn Hợp

dantri.com.vn

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook