Thứ Ba, 21/03/2017 | 23:52

Người phụ nữ giấu tên, 24 tuổi, đến từ Mexico cho biết trong quá trình tích cực ăn kiêng cơ thể cô vẫn tiếp tục tăng cân một cách nhanh chóng. Sau đó, các bác sĩ kết luận cô bị một khối u nang buồng trứng đang phát triển trong bụng cô suốt hơn 11 tháng qua. Trọng lượng của nó tương đương với 10 đứa trẻ sơ sinh.

Vào thời điểm phẫu thuật, khối u nang này nặng tới 32kg, cơ thể bà mẹ trẻ trở nên thâm tím. Tình trạng đó khiến cô có khả năng bị suy tim cao, vì chính khối u đã đè nát các cơ quan nội tạng. Cô cũng không thể di chuyển và gặp rất nhiều khó khăn về đường hô hấp cũng như tiêu hóa.

Năm ngoái, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Mexico đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ra khỏi cơ thể bà mẹ trẻ. Tiến sĩ Erik Hanson Viana, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết đây có lẽ là một trong những khối u nang lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Tiến sĩ Hanson cho biết: “Đây là khối u lớn nhất mà tôi đã từng phẫu thuật. Nó to đến mức chiếm tới 95% diện tích bụng của bệnh nhân. Rất hiếm khi có một u nang lớn như vậy với đường kính lên tới nửa mét và chu vi 157 cm.”

“Với tất cả những nghiên cứu tôi đã trải qua thì có lẽ đây là một trong những khối u buồng trứng lớn nhất được loại bỏ mà không bị rò rỉ dịch. Khối u lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận nặng tới 144 kg vào năm 1902 và tôi không thể tưởng tượng nổi nó lớn như thế nào.”, tiến sĩ Hanson nói thêm.

Chia sẻ thêm về bệnh nhân này, tiến sĩ Hanson cho biết vì bệnh nhân thừa cân nên bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng. Thời gian sau đó, trong khi các bộ phận như khuôn mặt, chân, tay dần gầy đi thì dạ dày của cô lại lớn lên nhanh chóng. Ông nói rằng: “Khi tôi gặp cô ấy, dường như bệnh nhân không thể di chuyển được và còn gặp vấn đề khó thở bởi túi nang đã làm vỡ phổi.”

Hiện tại, sau 6 tháng sau phẫu thuật, vết sẹo đã được chữa lành, bệnh nhân đã đứng lên và đi lại được nhờ sự hỗ trợ của thiết bị đỡ.

Điều quan trọng là bụng cô đã phẳng lại. Cô cũng thường xuyên quay lại bệnh viện để kiểm tra tiến trình lành bệnh của vết thương. Cuộc sống bình thường cuối cùng cũng quay trở lại với bà mẹ trẻ.

Hải Yến

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook