Thứ Sáu, 18/03/2016 | 12:26

Để phát triển văcxin sốt xuất huyết, một số tình nguyện viên người Mỹ sẵn sàng nhiễm virus; mô hình nhiều khả năng sẽ lặp lại để nghiên cứu virus Zika.

“Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thúc đẩy nghiên cứu văcxin”, CBS News dẫn lời bác sĩ Anna Durbin từ Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ). Mô hình được coi như “thử thách nhân loại” với những người khỏe mạnh tự nguyện nhiễm virus nhằm phục vụ công cuộc tìm kiếm, cải tiến văcxin có thể là cách thử nghiệm tốt nhất trước khi áp dụng cho hàng nghìn bệnh nhân.

Người Mỹ tự nguyện nhiễm virus để nghiên cứu văcxin

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ đang kiểm tra mẫu máu người tại phòng thí nghiện sốt xuất huyết ở Puerto Rico. Ảnh: AP.

Cụ thể, để phát triển văcxin sốt xuất huyết, các nhà khoa học từ Đại học Jonhs Hopkins và Vermont đã tiêm cho 41 tình nguyện viên chưa bao giờ mắc sốt xuất huyết 2 loại thuốc: văcxin TV003 từ 4 chủng virus hoặc văcxin giả không có tác dụng phòng bệnh. 6 tháng sau, các tình nguyện viên được cho lây nhiễm với virus sốt xuất huyết đã suy yếu. Kết quả: 21 người dùng TV003 không hề phát triển bệnh, 20 người còn lại xuất hiện virus trong máu, bị phát ban nhẹ và giảm tạm thời số lượng bạch cầu.

Loại hình nghiên cứu này được cho là ví dụ rất gần với sự lây nhiễm trong tự nhiên. Thử thách lớn nhất là tạo ra chủng virus không quá mạnh để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên nhưng đủ để gây nhiễm trùng nhẹ. Thêm vào đó, theo bác sĩ Beth Kirkpatrick từ Đại học Vermont, nhóm tác giả phải chắc chắn kiểm soát được tình hình trước khi lây nhiễm cho ai đó.

Các nhà khoa học nhiều khả năng sẽ áp dụng phương pháp tương tự để nghiên cứu virus Zika. “Mô hình này không chỉ cần thiết cho việc phát triển văcxin Zika mà sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về căn bệnh”, Durbin khẳng định.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook