Thứ Sáu, 29/01/2016 | 17:01

Cui Fei 26 tuổi (Trung Quốc) đã chết sau khi tiêu thụ một lượng lớn thảo dược hà thủ ô đỏ để chữa bệnh rụng tóc.

Theo Foxnew, Cui Fei chết vì suy gan sau khi dùng gần 3 kg thảo dược có tên Fleeceflower hay còn gọi là hà thủ ô đỏ. Thảo dược này là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền Trung Quốc. 

Năm 2014, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã đưa ra quy định về thực phẩm, thuốc và thiết bị y tế trong nước, theo đó cảnh báo về tác dụng phụ của một vài thảo dược bao gồm suy gan. Nhà chức trách cho rằng liều lượng thảo dược Cui dùng là vượt mức cho phép.

Cui tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ tại Changsha, phát bệnh sau 2 tuần dùng thảo dược trị rụng tóc. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tổn thương gan do thuốc. Cui chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện trong bốn tháng cho đến khi qua đời.

Thu Hiền

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook