Thứ Tư, 10/02/2016 | 09:30

Ông Khoa đi chúc Tết và uống rượu từ sáng đến chiều, trên đường về nhà đã đâm vào dải phân cách giữa đường dẫn đến đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy tay và 4 xương sườn.

Người đàn ông bị tai nạn nguy kịch sau chầu nhậu Tết

Ông Khoa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Ảnh: NH.

Ông Nguyễn Đức Khoa 60 tuổi ở quận 12, TP HCM. Người nhà cho biết suốt từ sáng mồng Một Tết, ông đi chúc Tết họ hàng và uống nhiều rượu. Điều khiển xe máy về nhà trong tình trạng say xỉn, người đàn ông đã đâm vào con lươn giữa đường dẫn đến chấn thương nặng. Công an và người dân gọi đến đường dây nóng Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn mời bác sĩ đến cấp cứu tại chỗ.

Nạn nhân được chuyển về bệnh viện trong tình trạng lơ mơ say, mất kiểm soát, thở khó, đầu vẫn còn chảy máu, khuỷu tay bầm dập, không cử động được, đau đầu và mạn sườn trái. Bác sĩ Lê Văn Tư, Khoa Chấn thương chỉnh hình nhận định bệnh nhân bị đa chấn thương, tràn khí màng phổi trái, chèn ép nhu mô và đẩy lệch trung thất sang phải dẫn đến lệch bóng tim và trung thất phải. Ông còn bị gãy các khung sườn sau và xương sườn bên 5,6, 7, 8, gãy xương khuỷu tay trái.

Ê kip bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, dẫn lưu khí màng phổi, sau đó ghép nối các xương sườn, xương tay bị gãy và may lại vết rách ở đầu. Ca phẫu thuật diễn ra trong 2 giờ rưỡi, sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định, kết quả chụp CT cho thấy chấn thương ở đầu hiện chưa có dấu hiệu nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết, sau khi khi dẫn lưu hết dịch màn phổi, bệnh nhân có thể xuất viện.

Trần Ngoan
tranngoan@vnexpress.net

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook