Thứ Tư, 15/03/2017 | 16:00

Trong gần nửa năm trở lại đây, một nam thanh niên họ Châu 35 tuổi ở thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc luôn cảm thấy trong người rất khó chịu, anh thường xuyên bị tiêu chảy, tiêu hóa kém. Thoạt đầu anh nghĩ chắc do đường ruột của mình quá mẫn cảm, không ngờ tháng trước anh phát hiện trong phân của mình một con sán dài 20cm, trông như một sợi dây lạt.

Anh Châu lấy làm lạ nên đưa đến bệnh viện kiểm tra, sau đó bác sĩ đã trả lời, đây là một con sán dây bò ký sinh trong ruột đang ở giai đoạn chuẩn bị sinh sản, trong nó có rất nhiều trứng. Bác sĩ chuẩn bị 4 loại thực phẩm cho anh thanh niên ăn để loại bỏ ký sinh trùng này ra khỏi cơ thể gồm 125g hạt bí đỏ, 100g quả cau, 36g muối magie sulphat và 2 lít nước. Quả nhiên sau khi ăn và uống xong, cơ thể anh còn đẩy ra một con sán khác màu trắng dài 5,2m.

Người đàn ông ăn bò bít tết, 6 tháng sau tìm thấy 1 con vật dài 5,2 mét trong bụng

Anh Châu cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể anh mọi khi vẫn khỏe mạnh, cũng không thường xuyên ăn đồ sống mà sao lại có thể bị sán? Sau khi hỏi bác sĩ, anh mới biết rằng nguyên nhân là do cách đây nửa năm anh có một lần ăn một miếng thịt bò chưa chín hẳn ở nhà hàng đồ ăn Tây. Miếng thịt bò đó còn máu tươi, trông thịt vẫn còn đỏ, mùi vị còn mùi tanh của thịt, nhưng từ sau bữa ăn đó anh thường xuyên thấy mình bị tiêu chảy.

Bác sĩ cho hay, trong thịt bò sống có chứa ấu trùng sán, ấu trùng này sau khi vào trong cơ thể 6-8 tuần sẽ phát triển thành một con sán dài, loài sán này có thể dài tới 4-6m, thậm chí là 8m. Sán gây các loại triệu chứng như tiêu chảy, dẫn đến cơ thể gầy gò v.v. để lâu có thể gây tắc, chảy máu và thủng đường ruột. Nếu bị sán từ thịt lợn, ngoài việc bị chui vào đường ruột, sán còn chui vào não gây phù não, tăng áp lực trong đầu.

Bác sĩ chuẩn bị thuốc xổ sán cho anh Châu rất cẩn thẩn, hạt bí đỏ và quả cau đun nước uống giúp làm tê liệt con sán. Đầu sán trong thịt bò có 4 giác hút, còn đầu sán trong thịt lợn có cái móc nên có thể bám chặt vào thành ruột non không bị trôi ra ngoài, sau khi làm chúng bị tê liệt, uống tiếp nước muối magie sulfua (thuốc tiêu chảy) sẽ đẩy được chúng ra ngoài.

Người đàn ông ăn bò bít tết, 6 tháng sau tìm thấy 1 con vật dài 5,2 mét trong bụng

Bò và lợn ăn cỏ nên thức ăn hay có trứng sán, cơ thể chúng sẽ bị loài này ký sinh. Con người nếu ăn thịt bò hoặc thịt lợn chưa nấu chín sẽ dễ bị lây nhiễm loài sán này. Loài sán sẽ bám vào thành ruột và hút hết chất dinh dưỡng và gây ra rất nhiều triệu chứng đáng sợ. Nếu người bị sán lâu ngày không phát hiện, chúng có thể sống trong cơ thể con người 20-30 năm.

Ăn đồ ăn sống rất dễ bị lây nhiễm các loài ký sinh trùng, khi thấy cơ thể không khỏe mạnh nhất định không được xem nhẹ, phải nhanh chóng đi khám bác sĩ. Nghĩ đến khả năng trong cơ thể có một con sán dài như thế thật đáng sợ!

Video: Chú mèo đau đớn vì bị ký sinh trùng gặm nhấm da thịt, cho đến khi chủ nó ra tay

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook