Thứ Sáu, 08/12/2017 | 05:25

Người bố có hành vi đánh đập con ruột gần 2 năm trời đang là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của Yamaha, nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình để hướng dẫn sử dụng, lái xe an toàn với các dòng xe ga của Yamaha.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành đến rạn sọ não, hiện cơ quan công an quận Cầu Giấy vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.Đối tượng Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô) – bố ruột cháu bé hiện đang bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đồng nghiệp nói gì về ông bố bạo hành con trai gây phẫn nộ ở Hà Nội

Trần Hoài Nam từng nhiều xuất hiện trên các chương trình truyền hình để hướng dẫn sử dụng, lái xe an toàn với các dòng xe ga của Yamaha.

Trước khi bị tạm giữ hình sự, Trần Hoài Nam đang làm việc tại bộ phận hướng dẫn lái xe an toàn của Yamaha Việt Nam. Đại diện công ty này cho biết công đoàn công ty đã biết vụ việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp các thông tin cần thiết.

Theo chia sẻ từ đồng nghiệp, Trần Hoài Nam là người có vẻ ngoài khá hiền lành. Tuy nhiên, Nam khá im tiếng và ít giao lưu với anh em đồng nghiệp.

Liên lạc với công ty Yamaha Việt Nam đại diện đơn vị này cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin đuổi việc đối với Trần Hoài Nam. Vị đại diện này thông tin thêm Nam từng công tác tại một bộ phận của công ty với vai trò là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn.

Người bố bạo hành con trai đến rạn sọ não là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của Yamaha, nhiều lần lên sóng truyền hình

Nam trong một lần lên sóng truyền hình. Ảnh FB.

Những video có mặt của Trần Hoài Nam có hàng chục ngàn lượt xem trên Youtube, có video hơn 10.000 lượt xem, có video lên tới trên 30.000 lượt xem.

Khi bị bắt và khai nhận tại cơ quan điều tra, Nam cho rằng do cháu K. quá nghịch ngợm như: đi vệ sinh xong K. cuộn vào giấy cất vào trong tủ; Mẹ kế sắc thuốc uống cháu cho đất vào trong ấm thuốc… Khi được nhắc nhở K. vẫn tái diễn nên đối tượng đã đánh con trai.

Người bố bạo hành con trai đến rạn sọ não là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của Yamaha, nhiều lần lên sóng truyền hình

Nam diễn tả lại hành vi đánh đập người con trai của mình.

Người bố này cũng khai nhận, đã dùng móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi và bắt con mình nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh đập. Khi cháu bé sợ hãi đứng dậy, đối tượng bắt cháu đứng sát tường và tiếp tục bạo hành. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam cũng lôi con vào căn bếp nơi dùng để nấu nướng của gia đình để đánh đập.

Theo thông tin từ người thân, khoảng 2 năm nay, do bố mẹ chia tay nhau nên K. được bố đưa đi ở cùng mẹ kế ở đường Lạc Long Quân. Trước đây, K. nặng khoảng 40kg giờ chỉ còn 20kg.

Theo lời kể của K. gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập nên đã bỏ trốn sang nhà ông bà nội cầu cứu.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, ở Phùng Hưng, Hà Nội) là mẹ đẻ cháu bé cho biết, chồng cũ của chị sau khi tốt nghiệp đại học đã đến làm việc tại công ty Yamaha motor Việt Nam với vai trò là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn.

“Chồng cũ của tôi vốn là người tử tế, có học và thương con, tôi không hiểu là anh ta có vấn đề gì thì mới nỡ lòng đánh con như vậy. Sau khi biết được việc làm sai trái của anh ấy, phía phía công ty Yamaha motor Việt Nam đã liên hệ để hỏi thăm, chia sẻ với gia đình.”, chị N. chia sẻ.

Người bố bạo hành con trai đến rạn sọ não là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của Yamaha, nhiều lần lên sóng truyền hình

Chị N. chia sẻ về vụ việc.

Video: Bé trai 10 tuổi bị bạo hành kể lại hành trình chạy trốn khỏi nhà bố đẻ, mẹ kế

Theo Thời Đại

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook