Thứ Tư, 27/09/2017 | 05:30

Các nhà trị liệu đường phố Indonesia sử dụng sừng động vật để cải thiện tuần hoàn và giảm đau cho bệnh nhân.

Người ta cho rằng kỹ thuật giác hơi bằng sừng trâu sẽ kích thích dòng năng lượng bên trong cơ thể, cải thiện tuần hoàn và làm giảm đau. Liệu pháp này phổ biến ở khắp Châu Á, nhưng các vật dụng tạo ra lực hút lại khác nhau ở mỗi vùng.

Người anh cắm chi chít sừng, tưởng mang bệnh lạ, hóa ra là phương pháp chữa bệnh nhiều người dùng

Những người chữa bệnh đường phố ở Indonesia sử dụng sừng trâu để giác hơi thay thế cốc thủy tinh nóng.

Trong những năm gần đây, liệu pháp này còn du nhập đến các nước phương Tây, thậm chí nhiều người nổi tiếng cũng sử dụng phương pháp này. Nam ca sĩ Justin Bieber, nữ diễn viên Hollywood Jennifer Aniston và Gwyneth Paltrow được biết đến là đã thử sử dụng sừng trâu để giác hơi.

Thậm chí vận động viên Michael Phelps, người giành được nhiều huy chương nhất trong Thế vận hội 2016 tại Rio de Janeiro cũng thử qua liệu pháp này.

Người anh cắm chi chít sừng, tưởng mang bệnh lạ, hóa ra là phương pháp chữa bệnh nhiều người dùng

Các bức ảnh được chụp từ thủ đô Jakarta. Khi tháo sừng trâu, da sẽ có những vòng tròn màu đen đậm

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, Google cho biết lượng tìm kiếm liệu pháp giác hơi đã tăng đột biến. Tuy gần đây mới trở thành xu hướng, nhưng thật ra nguồn gốc của liệu pháp giác hơi đã có từ năm 1.550 trước Công nguyên và người Ai Cập cổ đại sử dụng chúng rất phổ biến.

Người anh cắm chi chít sừng, tưởng mang bệnh lạ, hóa ra là phương pháp chữa bệnh nhiều người dùng

Ban đầu giác hơi sử dụng sừng động vật rỗng để chữa các chứng nhiễm trùng, sau đó cải tiến hơn với ống tre và cốc thủy tinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã phản bác rằng liệu pháp này có xuất xứ từ Trung Quốc, nó chỉ là giả thuyết khoa học và không có lợi ích về sức khỏe.

Bác sĩ James Hamblin, nhà văn về sức khoẻ của Đại Tây dương từng nói: “Niềm tin về việc làm thế nào để mang lại lợi ích cho một người là vô hạn, chỉ giới hạn bởi trí tưởng tượng. Và, xét về các bằng chứng khoa học, đây là là kết quả của trí tưởng tượng. Giác hơi chưa được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng lớn. Một phần vì sẽ rất khó để có một nhóm đối chứng. Hiệu ứng giả dược có thể mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực về mặt tâm lý phụ thuộc như các vận động viên tập luyện cường độ cao“.

Người anh cắm chi chít sừng, tưởng mang bệnh lạ, hóa ra là phương pháp chữa bệnh nhiều người dùng

Phương pháp y học này được cho là giảm đau, viêm, cải thiện lưu lượng máu và hiệu ứng thư giãn.

Hiệp hội Giác hơi của Anh (British Cupping Society – BCS) cũng cảnh báo về việc sử dụng sừng động vật. Trên trang web của mình, họ nói: “BCS không chứng thực việc sử dụng liệu pháp này, chúng có nguy cơ lây nhiễm chéo“.

Người anh cắm chi chít sừng, tưởng mang bệnh lạ, hóa ra là phương pháp chữa bệnh nhiều người dùng

Tháng trước, một bệnh nhân đã phải dùng cưa để lấy cốc ra khỏi người vì lực hút quá mạnh khiến nó bị mắc kẹt. Năm ngoái, một người đàn ông 63 tuổi từng bị di chứng 7 lỗ lớn trên người sau khi điều trị bằng phương pháp giác hơi này.

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook