Thứ Hai, 01/08/2016 | 21:00

Chỉ hơn 1 năm làm Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam – Công ty than Nam Mẫu tại Uông Bí – Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thành với sự chỉ đạo của mình đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của doanh nghiệp, của nhà nước và có những biểu hiện tham ô khiến dư luận bức xúc.

Nghi án nâng giá tham ô tiền nhà nước và gây thất thoát, lãng phí tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV Bài viết trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Cty Than Nam Mẫu  Nghi án nâng giá tham ô tiền nhà nước và gây thất thoát, lãng phí tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV Bài viết trên mạng xã hội của Công nhân gửi ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Cty Than Nam Mẫu 

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những bức thư ngỏ gửi ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Cty Than Nam Mẫu  (Cty Nam Mẫu) thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, trong bức thư thể hiện sự bức xúc vô hạn của người công nhân với những việc làm sai trái của ông Thành và ban lãnh đạo tại công ty Nam Mẫu.

Phóng viên báo Tầm Nhìn đã vào cuộc điều tra và nhận thấy sự bức xúc của những người công nhân là hoàn toàn có cơ sở.

Vi phạm luật kế toán gây thất thoát, lãng phí.

Cty Nam mẫu đầu tư xây mới tòa nhà trung tâm điều hành +125, đến tháng 7 năm 2011 thì khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tháng 3 năm 2015 ông Thành được bổ nhiệm làm Giám đốc Cty Nam mẫu, Chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm, ông Thành đã cho chỉ đạo dỡ bỏ toàn bộ thiết bị vệ sinh của khu nhà này để thay mới trong khi các thiết bị trên vẫn đang sử dụng tốt và chưa hết khấu hao.

Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/4/2013 qui định khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định; Theo đó, đối với mục Nhà cửa, vật kiến trúc/nhà vệ sinh được qui định mức khấu hao tài sản tối thiểu là 6 năm, tối đa là 25 năm.

Theo thông tin từ cán bộ, công nhân Cty Nam Mẫu cho biết tại thời điểm phá dỡ các thiết bị trên vẫn còn đang trong tình trang sử dụng tốt.

Để tiết kiệm, chống lãng phí thì kể cả các tài sản đã hết khấu hao vẫn có thể thanh lý tạo khoản thu cho doanh nghiệp.

Việc làm của ông Thành và ban lãnh đạo đã vi phạm luật kế toán, gây lãng phí tài sản và tiền bạc của doanh nghiệp và nhà nước.

Ký hợp đồng với Công ty “ma” nâng giá để tham ô tài sản nhà nước?

Nghi án nâng giá tham ô tiền nhà nước và gây thất thoát, lãng phí tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV Hợp đồng với Cty “ma” trị giá gần tỷ đồng

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, ông Thành ký hợp đồng kinh tế số 1509/HD-TC với công ty Cổ phần phân phối xuất nhập khẩu Toàn Cầu ( Cty Toàn Cầu) để may trang phục làm việc cho cán bộ công nhân viên.

Theo hợp đồng này, một bộ Veston nam có đơn giá 4.700.000 đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng), một bộ Veston nữ có đơn giá 4.650.000 đ ( Bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng giá trị hợp đồng là 810.950.000 đ ( Tám trăm mười triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) chưa bao gồm VAT 10%.

Để xác minh làm rõ hợp đồng trên, PV đã liên hệ với Cty toàn cầu qua số điện thoại (0462594910) của doanh nghiệp này ghi trên hợp đồng trong thời gian dài và rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có người nghe máy mặc dù điện thoại vẫn “tút tút”.

Lần theo địa chỉ doanh nghiệp ghi trên hợp đồng thì thật bất ngờ trụ sở đăng ký của cty Toàn cầu là một dãy nhà cấp 4 dành cho người lao động và sinh viên thuê. Làm việc với chủ nhà trọ, vị này khẳng định ở đây không có Cty Toàn cầu nào và cũng chưa bao giờ cho công ty này thuê.

Nghi án nâng giá tham ô tiền nhà nước và gây thất thoát, lãng phí tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV Trụ sở đăng ký của Cty Toàn Cầu – số 26 ngõ 121/17 đường Tây Mỗ – P. Đại Mỗ

Làm việc với chính quyền địa phương, lãnh đạo phường Đại Mỗ Quận Nam từ Liêm khẳng định chưa bao giờ có Cty Toàn Cầu đăng ký hoạt động trên địa bàn phường. Công ty ma?!

Để làm rõ thông tin về giá một bộ Veston làm trang phục cho người lao động, PV báo Tầm nhìn đã làm việc với một loạt các công ty chuyên may đồng phục có thương hiệu tại Hà Nội hiện đang may đồng phục cho các tập đoàn lớn như VNPT, Điện lực…đưa ra các tiêu chí như trong hợp đồng của Cty Nam mẫu thì thật bất ngờ, giá may của các công ty trên nơi cao nhất cũng chỉ bằng một nửa (50%) khoảng 2.500.000đ/ bộ Ves nam, 2.300.000 đ/bộ Ves nữ. đa phần các công ty khác là bằng 1 phần 3 (33%) khoảng 1.600.000đ/bộ. Đặc biệt để cạnh tranh Công ty Phương Thảo chào giá chỉ 1.200.000đ/bộ  ves nam, 800.000đ/bộ Ves nữ.

 

Còn tiếp

Huy Nguyễn – Phong Thái

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook