Thứ Bảy, 28/05/2016 | 12:19

​Chuyện hy hữu và đáng phê phán “bác sĩ từ chối cấp cứu bệnh nhân” xảy ra tại Trạm Y tế xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, được Sở Y tế tỉnh này thừa nhận tại công văn số 1195/SYT-NVY gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An ngày 26/5 sau khi kiểm tra, xác minh.

Theo công văn nói trên, sự việc xảy ra vào ngày 22/5, do BS Lương Thị Anh gây ra trong kíp trực của mình. BS này “không trực tiếp đưa bệnh nhân vào khám xét đầy đủ và thực hiện sơ cứu ban đầu, không thực hiện đầy đủ quy trình khám bệnh theo đúng quy chế chuyên môn mà chỉ phán đoán bằng cảm quan của người thầy thuốc cũng như không tư vấn hướng dẫn đầy đủ cho những người trực tiếp đưa bệnh nhân đến, đồng thời chưa thực hiện tốt quy tắc ứng xử, tạo nên sự bức xúc cho cán bộ công an xã”, theo công văn. Ngoài ra, BS này không trực tiếp báo cáo với Trưởng Trạm y tế xã để cử người hộ tống bệnh nhân lên tuyến trên. Ngày 24/5, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã thành lập Hội đồng kỷ luật phân tích các vi phạm của BS Lương Thị Anh trong ca trực nói trên. Hội đồng nhất trí thi hành kỷ luật BS Anh ở mức khiển trách.

Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook