Thứ Tư, 15/06/2016 | 16:26

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức Ngày quốc tế yoga lần thứ hai tại 6 tỉnh thành trong cả nước bao gồm TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Ngày Quốc tế yoga lần thứ hai tại Việt Nam

Ngày Quốc tế yoga lần thứ nhất tại TP HCM thu hút hơn 3.000 người tham dự. Ảnh: Trần Ngoan.

Từ năm 2014, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày Hạ Chí 21/6 là Ngày Quốc tế yoga theo đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tuy nhiên do ngày 21/6 năm nay rơi vào tuần làm việc nên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội quyết định dời vào ngày khác để thuận tiện cho cộng đồng tham dự. 

Chương trình sẽ diễn ra tại TP HCM vào sáng 18/6 tại sân vận động trong nhà trên đường Hồ Xuân Hương, quận 3. Ngày yoga ở Hà Nội diễn ra hôm 26/6 trong sân vận động Quần Ngựa, quận Ba Đình; Hải Phòng diễn ra chiều 21/6 ở Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp, quận Ngô Quyền; Nghệ An vào tối ngày 2/7 ở quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Đà Nẵng diễn tra lúc 5h sáng 19/6 tại công viên Biển Đông, bãi biển Phạm Văn Đồng; còn Khánh Hòa vào 6h sáng 25/6 tại Trung tâm Hội nghị số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Yoga là môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, ra đời cách đây 5.000 năm ở Ấn Độ. Trong bài diễn văn đề nghị các nước chọn 21/6 là Ngày quốc tế yoga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: “Yoga là món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính. Nó thể hiện sự thống nhất giữa Thân và Tâm, giữa ý nghĩ và hành động, giữa chế ngự và viên mãn, thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thể hiện cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc”. Theo ông, yoga không phải để tập luyện thể thao mà nhằm khám phá tri giác về tính nhất thể của con người với thế giới và thiên nhiên.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo 177 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhìn nhận: “Yoga có thể giúp chống lại những căn bệnh không truyền nhiễm, gắn kết cộng đồng với sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là môn thể thao đóng góp cho phát triển và hòa bình. Yoga có thể giúp con người trong những tình huống khẩn cấp tìm thấy sự bình an”.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook