Thứ Ba, 01/12/2015 | 08:33

Ngày 28/11, Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam tổ chức hội thảo “ Cùng con đương đầu với Thalassemia”

Thalassemia – Bệnh tan máu bẩm sinh là một trong các bất thường di truyền phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có thêm khoảng 2.000 trẻ mới sinh mắc bệnh tan máu bẩm sinh.  Khảo sát cho thấy hầu hết người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng đều chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, dẫn đến việc số trẻ sinh ra bị bệnh mỗi năm ngày một tăng nhanh. Trẻ không may mắc Thalassemia sẽ phải truyền máu suốt đời. Sự kiện “Cùng con đương đầu với Thalassemia” của Hội tan máu bẩm sinh quy tụ các chuyên gia đầu ngành, cùng hàng trăm bệnh nhân Thalassemia và người nhà – là nơi thảo luận, cung cấp kiến thức về tan máu bẩm sinh cũng như giải đáp thắc mắc liên quan đến bệnh.

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Các chuyên gia đang thảo luận cách phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh

Thông qua buổi tọa đàm, các chuyên gia hi vọng rằng, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị và điều trị đúng hẹn, bởi chỉ có như vậy, giúp gia đình bệnh nhân nhận thức đúng đắn hơn về ý nghĩa của việc tuân thủ phác đồ điều trị, khích lệ họ tích cực theo đuổi điều trị căn bệnh di truyền nguy hiểm này.  Giúp người bệnh mới có cơ hội được khỏe mạnh và cống hiến cho gia đình, xã hội như những người bình thường khác. Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, phòng chống bệnh trong tương lai./.

 

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook