Thứ Năm, 22/06/2017 | 19:00

Sáng 22/6, một bệnh nhân nam leo ra lan can hành lang tầng 18 Bệnh viện Bạch Mai đòi nhảy lầu tự tử.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, sáng 22/6 Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai có một bệnh nhân leo ra ngoài ban công tầng 18 tòa nhà Q (21 tầng) định tự tử. Trong khi một điều dưỡng tiếp cận bệnh nhân để hỏi han, khuyên nhủ và trì hoãn thời gian thì đội bảo vệ, công an phường cũng đến trợ giúp giải cứu người bệnh.

Sau gần một giờ, nhóm “giải cứu” đã vận động được người bệnh tự trèo vào trong lan can. Người này sau đó đã an toàn và được đưa vào phòng thư viện của Trung tâm Hô hấp.

Nam bệnh nhân 29 tuổi mắc bệnh hoang tưởng định nhảy lầu tự sát

Bệnh nhân mắc chứng loạn thần cấp, hoang tưởng có ý định tự sát. Ảnh: M.T. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân 29 tuổi vào viện điều trị gần một tháng với chẩn đoán bị loạn thần cấp, hoang tưởng. Trước đó bệnh nhân đã một lần trốn viện, rồi nhập viện trở lại vào ngày 2/6.

“Sáng không thấy con, tôi ra đường tìm vì nghĩ cháu lại trốn viện, không ngờ cháu định làm điều dại dột, may nhờ mọi người cứu sống. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc trông nom cháu”, mẹ bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân đã được đưa về Viện Sức khỏe tâm thần để tiếp tục điều trị.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook