Thứ Bảy, 29/10/2016 | 18:30

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Tối ngày 28/10, tại nhà Thi đấu TP Vinh (Nghệ An) UB MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức giải thể thao truyền thống.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khai mạc giải thể thao truyền thống Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống mặt trận.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nghệ An, cán bộ mặt trận tỉnh và 21 huyện thành thị trên địa bàn.

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa – văn nghệ , thể dục – thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích, môi trường thể dục thể thao lành mạnh, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo đó, giải thể thao truyền thống ngành mặt trận tại tỉnh Nghệ An diễn ra mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm 18/11. Đây là lần thứ 3 giải diễn ra tại TP Vinh, quy tụ hơn 22 đội tham dự chủ yếu là các cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể của 21 huyện thành thị trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các huyện thành thị đã tiến hành thi đấu.

Giải lần này được diễn ra trong 3 ngày với hai môn thi đấu gồm Bóng chuyền và Cầu lông. Trong đó, môn Cầu lông có 5 nội dung gồm: Đôi nam trên và dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 và đôi nam nữ trên và dưới 45 tuổi. Môn Bóng chuyền 3 người dành cho nam.

Giải thể thao truyền thống là dịp để những người làm mặt trận giao lưu học hỏi không chỉ trên sàn đấu mà còn trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác mặt trận.

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải tiếp tục diễn ra đến ngày 30/10.

Bắc Vũ

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook