Thứ Tư, 01/03/2017 | 14:30

Ông Trần Dũng, sống tại thị trấn Tháp Sơn, huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bất ngờ phát hiện được 6 vật thể có màu cà phê trong dạ dày một con dê mà gia đình chăn nuôi bất lâu nay. Được biết, đây là một con dê cái nuôi đã vài năm và rất gầy, chỉ nặng khoảng 30kg – bằng một nửa trọng lượng so với những con khác trong chuồng.

Mổ thịt dê nuôi 2 năm, người đàn ông bất ngờ đổi đời nhờ ‘kho báu’ 360gr trị giá tiền tỉ
Hình ảnh 6 vật thể lạ trong bụng con dê.

6 vật thể lạ này có kích thước to nhỏ khác nhau, viên to nhất có trọng lượng 75gr, nhỏ nhất 40gr, tổng cộng nặng 360gr. Nghe dân gian đồn thổi đó là “dương bảo” (tạm hiểu là vật có giá trị trong bụng con dê), nên anh Trần vội vã lên mạng kiểm tra, so sánh đối chiếu thông tin với thứ anh vừa phát hiện thì thấy chúng giống nhau.

Mổ thịt dê nuôi 2 năm, người đàn ông bất ngờ đổi đời nhờ ‘kho báu’ 360gr trị giá tiền tỉ
Bác sĩ thú y đã mổ phanh hai viên nhỏ nhất để kiểm tra các thành phần bên trong.

Theo quan sát ban đầu của các chuyên gia phòng nông nghiệp huyện Tam Đài xác nhận: “Từ góc độ y học có thể nói, đây là dị vật được hình thành dần dần trong quá trình dê ăn thức ăn khó tiêu hóa. Chúng tôi sơ bộ khẳng định đây chính là ‘dương bảo’”, ông Tưởng Duy Quân – bác sĩ thú ý thuộc trung tâm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh trong động vật huyện Tam Đài cho hay.

Mổ thịt dê nuôi 2 năm, người đàn ông bất ngờ đổi đời nhờ ‘kho báu’ 360gr trị giá tiền tỉ

Trước anh Trần, đã có một người từng người bán “dương bảo” được hơn 20.000 NDT/ viên (tương đương khoảng 66 triệu đồng), cũng có người từng bán 7 viên được 4,8 triệu NDT (tương đương hơn 17 tỉ đồng). “Tôi rất phấn chấn và sẽ sắp xếp thời gian mang số ‘vật thể lạ’ tìm được trong dạ dày dê lên tỉnh kiểm định thêm, xem nó có giá trị cụ thể là bao nhiêu. Có người hỏi mua tôi sẽ bán luôn”, anh Trần nói.

Quy Tâm (th)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook