Thứ Hai, 23/01/2017 | 00:36

Mô hình gia đình gà gồm gà trống, gà mái và 5 chú gà con đang gây chú ý tại thành phố hoa phượng đỏ.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Theo họa sĩ Nguyễn Viết Lục (48 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng), anh nhận được hợp đồng từ công ty TNHH không gian xanh Hải Phòng để làm mô hình nhà gà gồm: gà trống, gà mái và 5 chú gà con. Theo hợp đồng, mô hình này sẽ được trưng bày tại dải cây xanh trung tâm thành phố Hải Phòng.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Tuy nhiên sau những ý kiến trái chiều về việc trang trí con rồng vàng ở Hải Phòng, anh Lục bất ngờ nhận được thông báo về việc hủy hợp đồng, đồng nghĩa với việc gia đình nhà gà sẽ không được trưng bày tại trung tâm thành phố.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Việc hủy hợp đồng không phát sinh tranh chấp giữa hai bên bởi họ đã đạt được những thỏa thuận riêng. Thậm chí, anh Lục đã nhận được lời hỏi mua tác phẩm này từ một đại gia.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Mô hình gia đình gà được làm bằng khung sắt, có lưới bao bọc, vỏ bên ngoài là xốp chịu nhiệt. Theo tác giả, chất liệu này có độ bền đến vài chục năm, ngay cả khi phải phơi nắng mưa ngoài trời.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Gà được gắn đế sắt rất chắc chắn. Sau khi hoàn thành, gà trống có trọng lượng khoảng 130 kg, cao khoảng 3,5 m; gà mái khoảng 120 kg, các con gà con khoảng vài chục kg.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Mô hình gà mái cùng 5 chú gà con đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tác phẩm được tác giả đặt tên: “Kim Kê chào đón xuân Đinh Dậu”.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Trái với thông tin anh Lục cung cấp, ông Đặng Kim Mạnh, Giám đốc công ty TNHH không gian xanh Hải Phòng, khẳng định không có giao dịch, hợp đồng với anh Lục.

Mô hình gà lạ tại Hải Phòng khiến dân mạng xôn xao

Họa sĩ Lục thực hiện tác phẩm tại vỉa hè trước nhà, nhiều người đi đường tranh thủ nán lại, chụp ảnh cùng mô hình gà trống, trước thềm năm mới Đinh Dậu. “Về kinh tế, tôi thậm chí có lợi sau vụ hủy hợp đồng. Nhưng là tác phẩm nghệ thuật tâm huyết, tôi vẫn mong muốn được trưng bày ở nơi công cộng để đông đảo người dân được chiêm ngưỡng”, họa sĩ Lục chia sẻ.

Theo zing

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook