Thứ Bảy, 07/11/2015 | 14:31

Trẻ có thể bị ốm bất cứ lúc nào và cần phải dùng thuốc. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, thuốc có thể gây hại cho trẻ. Dưới đây là những mẹo sử dụng thuốc an toàn cho trẻ.

1. Cho trẻ uống đúng liều

Sử dụng cốc hoặc dụng cụ đo liều kèm theo thuốc mỗi lần cho trẻ uống thuốc. Việc ước lượng sẽ không chính xác gây quá liều hoặc giảm hiệu quả.

2. Đọc kỹ nhãn mác

Tất cả các thuốc không kê đơn đều có nhãn mác. Nhãn thuốc cho bạn biết về hàm lượng đóng gói, cách sử dụng và những nguy hại. Các thuốc kê đơn cũng có hướng dẫn. Bạn nên đọc thông tin này trước khi cho trẻ uống thuốc.

3. Uống đúng thời gian

Cho trẻ uống thuốc theo hướng dẫn trên nhãn mác hoặc hướng dẫn của bác sĩ. Đặt chuông báo thức trên điện thoại hoặc đồng hồ để nhắc giờ uống thuốc. Nếu bạn quên, cho trẻ uống ngay khi nhớ ra. Sau đó cho trẻ uống tiếp số theo giờ khuyến cáo.

4. Bảo quản thuốc an toàn

Luôn để thuốc ngoài tầm nhìn và tầm tay của trẻ. Không để thuốc trên chạn bát, đầu giường, trong ví hoặc túi của bạn, bè bạn hoặc người thân. Đặt lại chỗ cũ sau mỗi lần sử dụng.

5. Căn dặn người giữ trẻ

Ghi chép lịch dùng thuốc và căn dặn người trông con bạn (cô giáo, người giúp việc…). Viết tên, tuổi, cân nặng, ngày tháng, ghi rõ từng liều kèm theo thời gian dùng khi gửi thuốc cho người giữ trẻ. Không nên để thuốc trong balô của trẻ mà nên gửi trực tiếp cho người giữ trẻ.

6. Loại bỏ thuốc hết hạn

Thuốc hết hạn sẽ mất hiệu lực và có thể trở nên nguy hiểm. Nếu trẻ không sử dụng hết các loại thuốc kê đơn và không kê đơn trước khi chúng hết hạn thì cần loại bỏ những thuốc này.

7. Không bao giờ dùng chung đơn thuốc

Có thể có hại khi bạn cho con trai dùng liều kháng sinh tương tự với liều mà con gái bạn được kê nếu cả hai cùng bị nhiễm trùng tai. Các thuốc có thể không hoạt động giống nhau ở bé trai và bé gái. Hơn nữa, một đứa trẻ có thể có phản ứng dị ứng nguy hiểm hoặc liều t dựa thuốc phải dựa vào độ tuổi và cân nặng.

8. Đặc biệt cẩn thận với trẻ nhỏ

Một nửa số ca cấp cứu vì lạm dụng thuốc cảm lạnh và thuốc ho có liên quan tới trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi. Đừng cho trẻ uống những loại thuốc này khi trẻ chưa được 4 tuổi trừ khi bác sĩ kê đơn trong trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, cần hỏi kĩ về việc cho trẻ dùng loại thuốc dành cho người lớn.

9. Kêu gọi trợ giúp y tế khi trẻ có dấu hiệu ngộ độc

Gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi bạn cho rằng con bạn bị ngộ độc thuốc. Các triệu chứng nặng cần đề phòng như mất ý thức, mất cảm giác và khó thở.

10. Giáo dục trẻ về độ an toàn của thuốc

Dạy trẻ biết thuốc là gì và tại sao không được dùng thuốc mà không có sự cho phép của người lớn. Giải thích cho trẻ rằng mặc dù có một số loại thuốc ngon như kẹo nhưng lại có thể khiến trẻ bị ốm. Với trẻ lớn hơn hoặc thanh thiếu niên, căn dặn trẻ về mức độ nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc không kê đơn hoặc kê đơn như có thể gây quá liều và gây nghiện.

BS Tuyết Mai

Theo Healthguides

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook