Thứ Hai, 10/04/2017 | 09:26

Hơn hai tháng sau cái chết của mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, ngành y tế tỉnh này công bố nguyên nhân tử vong là thuyên tắc ối khiến nhồi máu phổi.

Theo báo cáo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu gửi Thanh tra Bộ Y tế, UBND tỉnh, hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Khưu Thị Kiều Vân tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ngày 22/4 là nhồi máu phổi do thuyên tắc ối.

Mẹ con sản phụ Bạc Liêu tử vong do thuyên tắc ối

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, nơi gia đình sản phụ Vân tử vong cho rằng bác sĩ tắc trách. Ảnh: P.H

Không đồng tình với kết luận của hội đồng chuyên môn, ngày 25/5 người nhà sản phụ đã mang di ảnh, lư hương người xấu số đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu xin được gặp đoàn công tác của Bộ Y tế đang làm việc tại đây. Trước nguyện vọng của gia đình nạn nhân, đoàn công tác đã mời gia đình sản phụ Vân vào bệnh viện đối thoại, ngày 27/5 sẽ mời các bên liên quan đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Thuyên tắc phổi do nước ối là bệnh lý rất hiếm gặp, tỷ lệ gặp 1/30.000 đến 1/80.000 sản phụ. Bệnh xảy ra đột ngột không có dấu hiệu báo trước, thầy thuốc không tiên lượng được. Bệnh có thể xuất hiện trước, trong hoặc sau khi sinh. Trường hợp phẫu thuật bắt con vẫn không tránh khỏi bệnh lý này. Hiện chưa có phương pháp để phòng ngừa bệnh.

Ngày 22/4, sản phụ Vân (39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu sinh con. Bác sĩ ghi nhận thai 40 tuần, sản phụ có phù, huyết áp 140/90 mmHg, cơn gò thưa, tim thai 140 lần một phút. Tối cùng ngày bác sĩ thăm khám lại và chỉ định mổ lấy thai. Sản phụ chuẩn bị tiền phẫu xong, đang chờ chuyển lên phòng mổ thì đột ngột ngất xỉu, bất tỉnh và đã tử vong cùng thai nhi. Người nhà sau đó có đơn gởi Bộ Y tế yêu cầu can thiệp vì cho rằng mẹ con sản phụ tử vong là do bác sĩ tắc trách.

Phúc Hưng

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook