Chủ Nhật, 07/05/2017 | 20:25

Từ khi Apple cho chức năng camera quay hình ảnh chậm trở thành một chức năng chính của Iphone thì các nhãn hiệu điện thoại di động khác cũng lần lượt học theo.

Đến nay chức năng này đã trở thành một phần không thể thiếu của mỗi chiếc di động, nhưng khi hiệu quả chụp hàng trăm bức ảnh trong vòng 1 giây của các chiếc điện thoại vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của người dùng. Gần đây, đại học Lund ở Thụy Điển đã phát minh ra một loại máy ảnh có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới, hiệu quả của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn!

Các nhà khoa học của đại học Lund của Thụy Điển đã phát minh ra loại máy ảnh có thể chụp 5 nghìn tỷ bức ảnh trong vòng 1 giây, chiếc máy ảnh có thể làm ánh sáng bị “dừng lại” sau đó ghi lại hình ảnh này một cách dễ dàng.

Máy ảnh ‘khốc liệt’ nhất trong lịch sử chụp 5 nghìn tỷ bức ảnh/giây, ngông cuồng đến mức có thể chụp được ánh sáng

Máy ảnh này có thể chụp được hình ảnh động trong thời gian 1 phần 200 tỷ giây, đây là một kỳ tích mà tri thức của nhân loại chưa thể giải thích được.

Máy ảnh ‘khốc liệt’ nhất trong lịch sử chụp 5 nghìn tỷ bức ảnh/giây, ngông cuồng đến mức có thể chụp được ánh sáng

Các nhà khoa học ở đây còn chụp lại được các trạng thái của ánh sáng trong khoảng cách dày bằng 1 tờ giấy, đây là điều trước đây chưa từng làm được vì tốc độ ánh sáng trong vòng 1 giờ có thể đi được 1,07 tỷ km, một tốc độ nhanh đến mức không thể chụp lại được.

Sau đây là hình ảnh giới thiệu về chiếc máy ảnh của trường đại học Lund Thụy Điển:

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook