Thứ Bảy, 21/10/2017 | 09:00

Ở tuổi tứ tuần, Lý Nhược Đồng vẫn miệt mài với nghiệp diễn và chênh vênh trên con đường tình của đời mình.

Từng có “một chuyện tình” rất đẹp trên màn ảnh

Từng là cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông, mối tình Tiểu Long Nữ – Dương Quá phiên bản Thần điêu đại hiệp năm 1995, một thời đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Người hâm mộ từng mong ngóng sẽ có một câu chuyện ngôn tình “phim giả tình thật” xảy ra ngoài đời. Nhưng mấy ai biết rằng, khi phim kết máy cũng là lúc Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc hết duyên.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc từng là cặp đôi sáng giá của TVB.

Lý Nhược Đồng từng chia sẻ với báo giới, Thần điêu đại hiệp chính là bộ phim đưa tên tuổi của cô và Cổ Thiên Lạc từ vô danh vụt thành sao sáng. Phải nói rằng, nhờ bộ phim này mà không chỉ khán giả trong nước, rất nhiều khán giả châu Á cũng bắt đầu biết đến sự hiện hữu của hai cái tên Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc trong làng giải trí điện ảnh Hồng Kông. Thành công như thế, nhưng có lẽ Thần điêu đại hiệp chính là bộ phim duy nhất và cũng là cuối cùng mà cặp đôi này kết hợp cùng nhau.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp trong Thần điêu đại hiệp.

Gần hai thập kỉ kể từ ngày phim lên sóng, Lý Nhược Đồng tiết lộ mình chưa một lần gặp lại bạn diễn năm ấy. Họ như hai đường thẳng song song không lần giao nhau dù ở công việc hay trong cuộc sống. Đến cái duyên tái hợp trên màn ảnh còn đứt, thì chuyện thành đôi ngoài đời là một điều nghe thật viển vông.

16 năm, đủ để một tiếng “Quá nhi” nghe thật xa cách

Trong phim, Dương Quá và Tiểu Long Nữ bị chia cách 16 năm mới có cơ hội gặp lại. Ngoài đời, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc cũng tình cờ chạm mặt nhau trên cùng một chuyến bay đúng vào thời điểm tròn 16 năm phim ra mắt. Có thể nói, đây hẳn là cuộc gặp gỡ định mệnh của Tiểu Long Nữ – Dương Quá sau ngần ấy thời gian đứt liên lạc. “Chúng tôi đều không thể tin vào sự trùng hợp đó”, Lý Nhược Đồng nói.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Sau 16 năm, Cổ Thiên Lạc đã tìm được chỗ đứng vững hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cổ Thiên Lạc đã gọi Lý Nhược Đồng là “Cô Cô”. Còn nàng Tiểu Long Nữ thì có phần phản ứng chậm hơn, cô bị đứng hình trong giây lát trước khi đáp tiếng rất khẽ “Quá Nhi”. Từng gọi tên nhau đầy ngọt ngào với bao cảnh tình tứ đến nao lòng trên phim, nhưng sau 16 năm, hai chữ “Quá Nhi” thôi cũng khiến Lý Nhược Đồng bối rối khi cất lời. Như vậy đủ để thấy sức mạnh của thời gian khủng khiếp như thế nào, “đường lâu không đi mọc đầy cỏ dại, người lâu không gặp sẽ thành người dưng” quả thật không sai.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Sau 16 năm, hai chữ “Quá Nhi” thôi cũng khiến Lý Nhược Đồng bối rối khi cất lời.

Trong khoảng thời gian Lý Nhược Đồng trượt dài với chuyện tình cảm, thì Cổ Thiên Lạc đã tìm được chỗ đứng vững hơn trong sự nghiệp diễn xuất và trở thành người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Có vẻ như chuyện tình cảm của cặp đôi này cũng có phần giống nhau, sau gần hai thập kỉ gặp lại, họ – người chưa tìm được bến đỗ, kẻ lận đận đường tình.

Bi kịch lụy tình khiến kiếp hồng nhan đầy dang dở

Sau Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng tiếp tục lưu dấu tên tuổi trong các bộ phim như Thiên Long Bát Bộ, Dương môn nữ tướng, Võ Đang… Tuy nhiên, từ năm 1998 khi bắt đầu hẹn hò với doanh nhân xứ Cảng Thơm Quách Ứng Tuyền, thì nữ diễn viên sáng giá của VTB gần như đóng băng nghiệp diễn.

Lý Nhược Đồng thừa nhận nhược điểm lớn nhất của mình là dồn cả thể xác lẫn tâm hồn cho tình yêu. Và chính điều đó đã khiến cô rơi vào cú sốc lớn, chuyện tình với vị đại gia hơn 10 tuổi tan vỡ khiến Lý Nhược Đồng rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài. Phải đến năm 2013, cô mới mạnh mẽ đứng dậy và trở lại với nghiệp diễn của mình.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Lý Nhược Đồng khi còn trẻ.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền.

Giờ đây, khi đã đi qua không ít sóng gió cuộc đời với những đứt gãy, thương tổn trong tình yêu, Lý Nhược Đồng đã học cách bằng lòng hơn với thực tại cuộc sống. Dù vẫn vui vẻ với cảnh đơn chăn gối chiếc, nhưng tận đáy lòng mình, nữ diễn viên sinh năm 1973 vẫn luôn mong sẽ tìm được bến đỗ bình yên bên một người đàn ông tốt.

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Lý Nhược Đồng: Không thể thành đôi cùng Cổ Thiên Lạc, tiếng ‘Quá nhi’ đã trở nên xa cách

Ở tuổi 44 nhưng nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ thật khiến người ta không khỏi bất ngờ, cô vẫn đẹp như ngày nào.

Thời điểm hiện tại, Lý Nhược Đồng đang bận rộn với kế hoạch quảng bá bộ phim mới. Ở tuổi 44 nhưng nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ thật khiến người ta không khỏi bất ngờ, cô vẫn đẹp như ngày nào. Mong rằng, mọi sóng gió đã trôi qua, tháng ngày sau cuộc đời của Lý Nhược Đồng sẽ chỉ mang màu của hạnh phúc.

Video: Top 10 mỹ nữ được yêu thích nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Theo Dienanh.net

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook