Thứ Ba, 02/05/2017 | 16:55

Bạn đã bao giờ thấy món ăn được nấu bằng một chiếc nồi làm từ dưa hấu chưa? Cụ bà Mastana Ma 106 tuổi trong lúc nấu món ăn “truyền thống quê nhà” cho con cháu ăn, đã bị quay video và đăng lên Youtube, video này đã đạt con số hơn 7 triệu lượt xem, fan hâm mộ đăng ký theo dõi đã vượt qua con số 200.000 người, cụ bà là người nổi tiếng cao tuổi nhất của Youtube.

Cụ bà Mastana sống ở một làng quê nhỏ ở Gudivada, tỉnh Andhara Pradesh miền đông nam Ấn Độ, mặc dù đã 106 tuổi nhưng cụ bà vẫn rất khỏe mạnh, cụ thích nấu các món ăn ngon truyền thống cho con cháu thưởng thức.

Anh Laxman K – cháu trai của cụ Mastana muốn ghi lại cách làm món ăn truyền thống vô cùng đặc biệt này do chính tay cụ làm, vì thế anh đã cùng người bạn tên Srinath Reddy quay video và đăng lên Youtube với tên tài khoản là Món ăn truyền thống (Country Foods).

Bộ video vừa đăng lên đã thành một hiện tượng “hot” trên mạng, cụ bà Mastana mặc dù đã 106 tuổi nhưng trong quá trình chế biến món ăn cụ vẫn vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ.

Trong hơn 40 đoạn video có một đoạn đặc biệt nhất về cách chế biến món gà bằng quả dưa hấu, video này có số lượt xem đạt trên 7 triệu lượt xem, đây chính là video được yêu thích nhất trong bộ các Món ăn truyền thống.

Trong bộ video Món ăn truyền thống của cụ Mastana có một điều rất đặc biệt, căn bếp của cụ là cánh đồng rộng lớn, xanh mát mắt, dụng cụ nấu nướng được đặt lên 2 viên gạch kê trên nền đất, nhiên liệu đốt chính là củi, nguyên liệu chế biến món ăn đều là “cây nhà lá vườn”, khi xem ta đã có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon, ngọt ngào của món ăn.

Cư dân mạng khi xem video Món ăn truyền thống ngoài việc học được cách làm các món ăn truyền thống ở vùng phía Nam Ấn Độ còn được ngắm nhìn phong cảnh đồng quê yên bình tuyệt đẹp nơi đây.

Mời các bạn xem video:

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook