Thứ Sáu, 24/02/2017 | 13:59

Với mục đích “đợi” khoa học tiên tiến hơn chữa trị hoặc hồi sinh, nhiều người đã chọn hình thức tự đông lạnh cơ thể chính mình.

Mặc dù khoa học hiện tại đã có rất nhiều tiến bộ nhưng khá nhiều bệnh tật vẫn được coi là nan y và con người vẫn chưa thể chữa được. Với những người mắc bệnh hiểm nghèo, họ có thể chấp nhận cái chết, hoặc hy hữu hơn là tự ướp xác chính mình, đợi đến khi khoa học tương lai phát triển sẽ “hồi sinh” họ. Dưới đây là những ca ướp xác đông lạnh nổi tiếng thế giới:

Người đông lạnh xác nhỏ tuổi nhất

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Cô bé này có tên là Matheryn Naivaratpong ở Thái Lan, qua đời vào đầu năm 2015 khi mới 2 tuổi bởi căn bệnh Ependymoblastoma, một bệnh hiếm gặp của ung thư não.

Matheryn ngay sau đó đã được gia đình yêu cầu ướp xác bằng cách đông lạnh, đợi khoa học tiến bộ sẽ hồi sinh cô bé. Chi phí của việc ướp xác khá lớn, lên tới 770 USD/năm đi kèm chi phí bảo dưỡng 80.000 USD, chi phí ướp lạnh toàn thân vào khoảng 200.000 USD.

Hiện xác cô bé được đặt tại trung tâm ướp lạnh Alcor ở Arizona, Mỹ và não được tách ra để cất giữ riêng ở nhiệt độ -196 độ C. Matheryn là người được ướp lạnh nhỏ tuổi nhất thế giới.

Ca ướp lạnh thành công đầu tiên

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Đó là ca ướp đông của giáo sư tâm lý học 73 tuổi James Bedford. Tháng 1/1967, cơ thể của ông đã được CSC (Cryonics Society of California) ướp lạnh bằng nitrogen lỏng tại nhà riêng ở nam California. Năm 1982, xác ướp được chuyển đến Quỹ kéo dài sự sống Alcor và được bảo quản đến nay.

Nhà khoa học Oxford tự gây quỹ để ướp đông chính mình

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Ba nhà khoa học Mỹ là Nick Bostrom, Anders Sandberg và Stuart Armstrong đã tự gây quỹ cho việc ướp xác chính mình bằng cách mỗi tháng góp 45 Bảng Anh cho một công ty ướp xác Mỹ. Stuart có nguyện vọng ướp xác toàn bộ cơ thể trong khi hai người còn lại chỉ ướp phần đầu của mình.

Riêng với việc ướp phần đầu, cơ thể sẽ được tách riêng, sau đó dùng nitrogen để giảm nhiệt độ xuống -124 độ C. Tiếp đó, cơ thể được làm lạnh xuống -196 độ C và được đặt vào trong bình chứa nitơ lỏng.

Huyền thoại bóng chày được ướp đông

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Ted Williams là một cầu thủ bóng chày huyền thoại. Ông qua đời vào năm 2002, hưởng thọ 83 tuổi. Mặc dù ý nguyện của ông là hỏa thiêu nhưng gia đình đã ướp đông cơ thể ông tại Arizona với hy vọng ông có thể trở lại với cuộc sống trong tương lai.

Gây quỹ để đông lạnh chính mình

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Đó là trường hợp của cô nữ sinh khoa thần kinh học 23 tuổi có tên Kim Suozzi. Cô đã bị ung thư não giai đoạn cuối và quyết định ướp lạnh bản thân mình. Do thiếu kinh phí, cô đã tìm cách gây quỹ trên Internet. Cuối cùng, cô được hội từ thiện phi lợi nhuận là Society for Venturism đồng ý tài trợ.

Vợ chồng cùng ướp đông

Kỳ lạ 6 ca ướp lạnh cơ thể chờ khoa học phát triển để chữa trị hoặc hồi sinh

Cặp vợ chồng Marta và Helmer Sandberg ở Bridgetown rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, biến cố vào năm 1994 khiến người chồng qua đời, người vợ đã quá đau khổ nhưng muốn được đoàn tụ với chồng nên ướp lạnh ông.

Sau đó, ông Helmer đã được ướp lạnh tại Viện Cryonics ở Detroi với chi phí 200.000 USD. Cách đây ít lâu, cô Marta cũng qua đời và được ướp lạnh. Gia đình hi vọng đôi vợ chồng này sẽ được hồi sinh cùng nhau khi khoa học tương lai phát triển.

Theo SKCĐ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook