Thứ Năm, 07/12/2017 | 00:41

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ nhiều thông tin liên quan đến vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Theo lời khai của bà Phạm Thị Xuân (bà nội bé gái, con anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa), ngày 25-11, trong khi bế cháu, bà Xuân vừa đứng xem tivi.

Sau đó bà Xuân lỡ đánh rơi bé gái xuống nền nhà. Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt.

Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi ny lon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé.

Ngày hôm sau, tức là tối 26-11, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang.

Không phải mê tín, bà Xuân tiết lộ lý do khiến bà dùng khăn bịt mặt làm cháu tắc thở

Cảnh sát đang lấy lời khai bà Phạm Thị Xuân

Không phải mê tín, bà Xuân tiết lộ lý do khiến bà dùng khăn bịt mặt làm cháu tắc thở

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan Công an

Sáng 27-11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trên cơ thể có nhiều vết thương. Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ bước đầu kết luận bé gái tử vong cho ngạt.

Chính thức khởi tố bà nội sát hại bé 20 ngày tuổi bằng cách bọp cháu ngạt thở

Bà Phạm Thị Xuân – bà nội cháu bé 23 ngày tuổi bị sát hại, bỏ xác tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa – bị khởi tố tội danh giết người.

Không phải mê tín, bà Xuân tiết lộ lý do khiến bà dùng khăn bịt mặt làm cháu tắc thở

Bà Phạm Thị Xuân làm việc với cơ quan điều tra

Sáng 6-12, đại tá Lê Trung Hiếu – trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Thanh Hóa – cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Xuân để điều tra về tội giết người.

Theo ông Hiếu, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-12 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hành vi của bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, trú xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đủ căn cứ cấu thành tội giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự.

Như đã thông tin, trước đó gia đình anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi), trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn trình báo với công an vào tối 25-11, tại gia đình anh xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Theo trình báo: khoảng 18h45 ngày 25-11, bà Phạm Thị Xuân (mẹ anh Thuận) đang bế cháu gái (con anh Thuận, sinh ngày 3-11-2017) thì bị hai đối tượng lạ mặt một nam, một nữ đi xe máy vào nhà khống chế.

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà ra cổng, giằng lấy cháu bé; đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã loại bỏ thông tin vụ việc cháu bé bị bắt cóc và tạm giữ bà Phạm Thị Xuân để làm rõ vì nghi vấn liên quan cái chết cháu bé.

Ngày 29-11, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẳng định bà Xuân là nghi phạm sát hại cháu bé.

Không phải mê tín, bà Xuân tiết lộ lý do khiến bà dùng khăn bịt mặt làm cháu tắc thở

Ngôi nhà của gia đình anh Thuận – nơi xảy ra vụ sát hại bé gái 23 ngày tuổi

Trước đó, sáng 27-11, trong khi nhặt ve chai tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn, bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) bất ngờ phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh.

Theo bà Thơm, lúc hơn 9h cùng ngày, trong khi đang làm việc, bà Thơm thấy một chiếc bao bì màu trắng đổ ra từ đống rác do xe tải của công ty môi trường thị xã vừa vận chuyển đến.

Bà mở bao bì ra thì hoảng hốt phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, được quấn trong chiếc chăn màu hồng.

Cháu bé sơ sinh còn mang tất tay, chân, đeo bỉm trên người. Lúc này, bà Thơm thấy thi thể bé gái không có vết thương. Ở đáy bao bì màu hồng đựng thi thể cháu bé có ghi chữ “Thuận”, kèm một số điện thoại.

Sau đó, bà Thơm báo với bảo vệ của bãi rác, rồi công an đến xử lý vụ việc. Gia đình anh Thuận xác định thi thể là bé Anh và đưa về mai táng.

Không phải mê tín, bà Xuân tiết lộ lý do khiến bà dùng khăn bịt mặt làm cháu tắc thở

Bãi rác thị xã Bỉm Sơn – nơi phát hiện thi thể cháu bé – Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sau khi tổ chức trưng cầu giám định, ngày 1-12, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả ADN của thi thể trẻ sơ sinh phát hiện tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn sáng 27-11 là cháu Lê Minh Anh (23 ngày tuổi) – con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận.

Video: Nhà tâm linh phương đông và cuộc hành trình tìm kiếm

Theo cothechuabiet.com

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook