Đó là khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi làm việc với UBND TP HCM và ngành y thành phố trước thông tin có ca bệnh nhiễm virus Zika.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo công tác phòng chống virus Zika tại TP HCM. Ảnh: S.Xanh.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu: “Thành phố tăng cường giám sát thai phụ đối với những trường hợp mang thai có dấu hiệu như trên chứ không phải bất kỳ thai phụ nào cũng khám zika. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nếu thấy sốt, phát ban, đau mình mẩy thì nên khám để được tư vấn và sẽ lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Không nên hoang mang và mất bình tĩnh với virus Zika”.
Ngày 5/4, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra, giám sát nơi làm việc và sinh sống của trường hợp nhiễm virus Zika tại TP HCM. Trong buổi sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra tình hình dịch tễ học tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 là khu vực bệnh nhân đang cư trú và tòa nhà Petrolimex (số 2 Lê Duẩn, quận 1) – nơi làm việc của bệnh nhân. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng làm việc với UBND thành phố và các cơ quan liên quan.
Siết chặt hoạt động tầm soát
Theo ghi nhận của phóng viên, bệnh nhân là thai phụ P.T.H.L (33 tuổi, ngụ ở quận 2, TP HCM), chị L mang thai ở tuần thứ 8. Cuối tháng 3, nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường sốt nhẹ, phát ban chị L đến khám tại Bệnh viện quận 2 vì sợ mắc bệnh rubella. Tại điểm giám sát Zika đặt tại bệnh viện quận 2, thai phụ được lấy mẫu máu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP. HCM ngày 31/3 và 1/4 cho thấy mẫu máu của chị L dương tính với virus Zika. Để có kết quả chính xác hơn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trường Đại học Nagasaki đặt tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả dương tính.
PGS. TS. Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho hay, Địa bàn nơi bệnh nhân sinh sống với bán kính 200m được kiểm soát tốt. Viện đã phối hợp cùng cơ quan liên quan thực hiện giám sát nơi ở của bệnh nhân trong bán kính 200m. Tiến hành kiểm tra sức khỏe 134 hộ gia đình xung quanh, đồng thời lấy mẫu máu và nước tiểu 3 ca sốt, gồm 1 người lớn, 2 trẻ em.
Nhưng kết quả các mẫu nêu trên đều âm tính với virus Zika. Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết thêm, qua khảo sát tại nơi làm việc của bệnh nhân có nhiều người nước ngoài song tòa nhà này có hệ thống điều hòa trung tâm nên không có muỗi, hơn nữa họ cũng xử lý hóa chất hàng tháng. Vấn đề lây bệnh do muỗi đốt tại tòa nhà ít có khả năng xảy ra.
Liên quan đến công tác tầm soát khu vực có bệnh nhân nhiễm virus Zika, ông Vương Thế Trung – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 thông tin, khu vực quanh nhà chị L thường xuyên xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do người dân mua đất nhưng không xây nhà, nên phát sinh thường xuyên.
Tại thời điểm này, phường Thạnh Mỹ Lợi đang ghi nhận 2 người dân mắc bệnh sốt xuất huyết. Sau khi tiếp nhận thông tin có bệnh nhân mắc virus Zika, phường sẽ lập tức triệu tập cuộc họp tổ dân phố để thông báo bà con và sẽ phun hóa chất diệt muỗi trong chiều ngày 5/4 và ngày 6/4. Ngoài ra, ngành y thành phố còn tiến hành phun hóa chất tại tòa nhà Petrolimex, đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng và khu sở thú.
Chú ý chăm sóc sức khỏe thai phụ
Từ ca nhiễm virus Zika tại TP HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu, tất cả các cơ quan liên quan liên ngành y tại thành phố phải vào cuộc phòng chống bệnh lây lan. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế quận 2 cần thuyết phục bệnh nhân lấy máu tiếp tục làm xét nghiệm và vận động chồng nữ bệnh nhân đi làm xét nghiệm máu kiểm tra virus Zika tại Malaysia. Trung tâm Y tế dự phòng quận 2 cần tiến hành diệt muỗi và lăng quăng quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.
Bộ trưởng yêu cầu, các bệnh viện phụ sản nên quan tâm hơn nữa đến công tác phòng – chống bệnh zika. Tuy nhiên, một số bệnh viện phụ sản thành phố đang quan ngại sẽ xảy ra tình trạng thai phụ ùn ùn đi xét nghiệm zika. “Thai phụ bị sốt thì sợ nhiễm rubella nhưng giờ thêm zika. Nếu thai phụ yêu cầu làm sàng lọc, bệnh viện chỉ sợ Viện Pasteur không làm nổi. Theo tôi, cần xác định nhóm nguy cơ cao mới sàng lọc không dẫn đến tình trạng quá tải ảo”, Giám đốc bệnh viện phụ sản Hùng Vương nêu quan điểm.
Đại diện bệnh viện Từ Dũ cũng lo lắng, về công tác tầm soát. Bệnh viện sợ thai phụ tìm đến xét nghiệm nhiều. Bệnh viện Từ Dũ mong muốn không tạo ra “làn sóng” lo lắng cho thai phụ, đặc biệt là những sản phụ khó có con hoặc ít con.
Trước những quan ngại của bệnh viện phụ sản trên địa bàn thành phố Bộ trưởng cho rằng, không nên hoang mang và mất bình tĩnh với virus Zika. Virus Zika có thể cũng như bệnh tay chân miệng và rubella. Không phải cứ zika là hội chứng đầu nhỏ vì có nhiều bệnh khác cũng liên quan đến đầu nhỏ. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nếu thấy sốt, phát ban, đau mình mẩy thì nên khám để được tư vấn và sẽ lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Đặc biệt, là những người đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng dịch. “Tăng cường giám sát thai phụ đối với những trường hợp mang thai có dấu hiệu như trên chứ không phải bất kỳ thai phụ nào cũng khám zika”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.
Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika do hiện nay có sự giao lưu đi lại giữa các quốc gia cũng như giữa các địa phương trong cả nước. Đồng thời Việt Nam có lưu hành muỗi vằn có khả năng truyền bệnh do virus Zika. Vì vậy Bộ trưởng yêu cầu, Trung tâm kiểm dịch Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục lấy tờ khai hải quan và tờ khai thân nhiệt.
Lấy rõ thông tin những ai đi từ vùng Nam Mỹ và Caribe về khách sạn nào, cơ quan nào để dễ liên lạc khi cần thiết. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các quận – huyện thực hiện chiến dịch diệt muỗi và lăng quăng. Viện Pasteur thành phố cần theo dõi kỹ nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, biến đổi gen của virus, chỉ số con trùng để dự báo dịch và tập trung phòng chống dịch tại 20 tỉnh thuộc địa bàn quản lý.
Theo Bộ Y tế, TP HCM là nơi tổ chức chiến dịch diệt muỗi và lăng quăng đầu tiên của cả nước. UBND thành phố cùng 24 quận – huyện đã sẵn sàng nên không có gì lo ngại. Các tỉnh – thành khác cũng có kế hoạch phòng chống diệt muỗi và lăng quăng. Song song đó, Bộ Y tế đã có sự chuẩn bị từ 1 – 2 tháng nay cho công tác phòng – chống virus Zika vì thế người dân không nên hoang mang và mất bình tĩnh. Có 1 – 2 ca ban đầu cũng không quá lo ngại và hoang mang nhiều. TP HCM mới đầu xuất hiện bệnh tay chân miệng cũng hoảng hốt nhưng bây giờ thì ổn hơn nhiều.
Nguồn: Đại đoàn kết
Chưa có bình luận.