Thứ Tư, 06/12/2017 | 06:48

Sau những trải lòng về quá khứ bị chồng đánh đập của Lê Giang, hai con của cô và Duy Phương đều lên tiếng. Ngoài ra, một số sao Việt cũng động viên Duy Phương, Lê Giang.

Tại chương trình “Sau ánh hào quang”, nghệ sĩ Lê Giang đã bật khóc khi nhớ về quãng thời gian từng bị chồng cũ bạo hành: “Sau khi tôi sinh xong, chồng tôi sa cơ lỡ vận. Ông ấy liên tục giáng xuống cơ thể tôi những trận đòn roi đau đớn. Tôi bị Duy Phương bạo hành và ném từ cầu thang xuống”.

Những chia sẻ của Lê Giang khiến người hâm mộ xúc động, thậm chí nhiều người đã phẫn nộ lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Duy Phương. Điều đó khiến cho cuộc sống của chồng cũ Lê Giang và các con không còn được bình yên trong vài ngày vừa qua.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Việc Lê Giang tiết lộ từng bị chồng cũ bạo hành đã khiến cho cuộc sống của Duy Phương và các con không được bình yên.

Người trong cuộc lên tiếng

Khi nhìn thấy bố bị tổn thương vì phải nhận lời cay nghiệt của dư luận, hai con của Lê Giang và Duy Phương đã lên tiếng.

Con trai nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương gửi lời nhắn nhủ đến khán giả. “Quý vị ơi, đừng ghét ba tôi”. Trong lúc này, Duy Phước tâm sự gia đình đang trải qua những phút giây không bình yên.

Duy Phước nhớ lại thời thơ ấu khi thiếu vắng tính thương của mẹ. Đó cũng là những ngày tháng anh và Lê Lộc được cha chăm sóc từ tinh thần đến vật chất. “Tôi khôn lớn nhờ cha. Tôi cảm thấy mình may mắn, tự hào lắm vì ba tôi có thể dạy dỗ và chăm sóc để hai anh em tôi được nên người”, anh tâm sự.

Duy Phước không muốn khơi lại chuyện quá khứ của cha mẹ. Anh tin rằng đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mẹ nói về cha trước dư luận. Nhưng là phận làm con, anh luôn dành tình thương, tin tưởng hướng về cha. “Ngày trước khi con còn nhỏ, có lần con đã nói ai đụng đến cha sẽ không yên với con đâu. Giờ đây, lớn rồi con vẫn nói như vậy”, Duy Phước lên tiếng bảo vệ cha.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Trong khi đó, Lê Lộc – con gái của Lê Giang khẳng định không bênh mẹ cũng như bênh cha: “Lộc nhận lời tham gia Sau ánh hào quang là vì chương trình muốn biết tình cảm của 3 mẹ con như thế nào? Lộc không hề biết được những câu hỏi từ chương trình dành cho mẹ trước đó ra sao.

Và thật sự bây giờ Lộc không bênh ba và cũng không bênh mẹ, vì đó là quá khứ. Có thể mẹ sẽ đau đớn vì những trận đòn, có thể ba là một người nóng tính. Có người đúng và có người sai! Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Lộc bênh ba thì mọi người sẽ nghĩ Lộc bất hiếu với mẹ, Lộc bênh mẹ thì nói Lộc bất hiếu với ba. Làm sao để được tròn chữ hiếu? Ba mẹ có thể mang mỗi dòng máu khác nhau, nhưng Lộc là người mang 2 dòng máu của ba mẹ, Lộc không thể thương người này, ghét người kia. Hiện tại gia đình Lộc không được hạnh phúc nhưng nó được bình yên! Mọi người đừng lên án ba và cũng đừng trách móc mẹ. Người dày vò nhất vẫn là anh Phước và Lộc!”.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Lê Lộc không bênh ba cũng như bênh mẹ. Cô mong mọi người đừng lên án ba hay trách móc mẹ.

Là người chịu áp lực dư luận nhiều nhất sau chương trình phát sóng, nghệ sĩ Duy Phương cũng không thể im lặng. Trả lời phỏng vấn của một trang báo điện tử, chồng cũ Lê Giang tâm sự: “Cô Lê Giang nói tôi xấu này nọ là việc của cô Lê Giang. Bản thân tôi kiểm chứng lại rằng mình có như thế hay không. Hoàn toàn thưa các bạn tôi không làm điều đó. Các bạn có tin hay không, các bạn cứ nhìn vào thẳng con người tôi, lời nói chân thật của tôi để các bạn đánh giá con người của tôi. Tôi là con người chứ phải súc vật hay con thú mà đi làm trò đó, đánh vợ con, xô ngã xuống cầu thang. Tôi không làm điều đó đâu các bạn ạ”.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Nghệ sĩ Duy Phương bật khóc phủ nhận việc đánh Lê Giang.

Sao Việt động viên hai con của Lê Giang, xót hoàn cảnh của Duy Phương

Sau phút trải lòng của hai con nghệ sĩ Lê Giang, nhiều nghệ sĩ như Cát Phượng, Cát Tường, Hồng Vân và Minh Nhí đã gửi lời động viên. Các nghệ sĩ đều mong sự đổ vỡ từ cha mẹ sẽ không tổn thương đến con cái một lần nữa.

Cát Phượng chia sẻ: “Cuối cùng, cha mẹ là những người làm con cái khổ. Nếu đã li dị thì bậc làm cha mẹ hãy biết buông và bỏ thật tâm. Buông, là buông đi những phiền toái của đời nhau nếu không hợp. Bỏ, là bỏ hết những thù hận, bỏ đi những lời nói xấu vợ mình đối với các con. Phải luôn tìm cách cho các con gặp cha hoặc mẹ nếu cha nuôi con hoặc ngược lại. Cấm tuyệt đối dưới mọi hình thức nói xấu mẹ hoặc cha với các con. Đừng bao giờ nói câu: tao cấm mày gặp mẹ mày hoặc cha mày vì nó là loại người xấu xa. Trời ơi, không nên nói những lời lẽ như vậy rót vào tai các con của mình. Vì như vậy cha hoặc mẹ là người xấu xa nhất. Không được nói những lời tổn thương nhau để con cái nghĩ sai về cha mẹ của các con. Chuyện người lớn đừng để con nhỏ phải gánh”.

Minh Nhí động viên Lê Lộc: “Thương con gái quá! Cố lên con, mạnh mẽ như con và anh trai đã mạnh mẽ bấy lâu nay, đó chỉ là những chuyện xa xưa, giờ ba mẹ con đã sống khác rồi! Cả hai người ấy đều đáng trân quý! Quan trọng hơn hết họ vẫn là ba mẹ ruột của con, con gái! Mãi yêu anh em con! Ba Minh!”.

“Khi mẹ tham gia chương trình này cùng các con thì gia đình con phải lường trước sẽ xảy ra những việc như thế này rồi con à..! Cả gia đình đều làm nghệ thuật thì chắc chắn phải chịu bị đem ra “xem xét, soi mói, phân tích..” bình thường thôi con, đây chỉ là chút gợn sóng trên con đường của con.., cố bước qua con nhé… cứ vững tin trên con đường của mình để gặt hái thành công… hậu vận con sẽ tốt vì khổ cực qua rồi”, Cát Tường cũng gửi lời động viên Lê Lộc.

Xen giữa những lời động viên là chia sẻ xót xa về hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Duy Phương. Nghệ sĩ Hà Linh, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga, gửi lời nhắn nhủ đến Lê Lộc: “Ba em dạo này cũng rất vất vả đó em, vì hai đứa em của em nữa”.

Nghệ sĩ Lê Tín cũng thương Duy Phương đang sống chật vật ở tuổi xế chiều. Anh cho rằng: “Chuyện đã qua rồi. Anh Phương bây giờ cũng rất khó khăn phải bươn chải đủ nghề để sống và nuôi hai đứa nhỏ”.

Chia sẻ quan điểm cá nhân sau chương trình “Sau ánh hào quang” mà khách mời là Lê Giang, nghệ sĩ Lê Tín nói: “Lê Giang đã nổi tiếng và ổn định. Chuyện đã qua khơi lại thì người nổi tiếng cũng sẽ không nổi tiếng thêm. Người khổ thì có lẽ sẽ bị dư luận lên án nhiều hơn nữa. Đúng như lời bé Lộc những người khó xử nhất vẫn là hai con. Ước gì những điều này đừng khơi lại nữa nhất là trong thời điểm này”.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Hoàng loạt sao Việt gửi lời động viên trên facebook của Lê Lộc.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

Trên facebook của Duy Phước, các sao Việt như Thanh Bình, Hiệp Hòa, Hồng Tơ, Gia Bảo cũng động viên và mong gia đình vượt qua giai đoạn này.

MC Trấn Thành – người trò chuyện cùng Lê Giang trong chương trình “Sau ánh hào quang” cũng tâm sự: “Mọi người xem qua số chị Lê Giang chưa? Hãy thương bà chị của tôi và hai đứa nhỏ! Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình họ hết! Mọi chuyện đã qua, giờ cái họ cần là… bình an! Vì họ đã tha thứ cho nhau rồi, đây chỉ là 1 góc ký ức thôi!”.

Không chỉ con trai mà cả con gái và loạt sao Việt cũng lên tiếng động viên Duy Phương, Lê Giang

MC Trấn Thành mong mọi người thương Lê Giang và hai con.

Video: Khi người vô gia cư bị hạ nhục, cụ ông này đã lên tiếng

Theo Giadinhvietnam.com

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook