Thứ Năm, 07/07/2016 | 00:00

Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế taxi giết nữ giám thị rồi vứt xác phi tang.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra.

Theo đó, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, ngụ tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) bị khởi tố về 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Tiến là lái xe của hãng taxi Mai Linh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lúc 18h30 ngày 3.7, nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, sinh viên năm 4 Đại học Sư phạm Huế) ra Hà Tĩnh coi thi THPT Quốc gia vẫy xe Tiến nhờ chở từ TP Hà Tĩnh xuống xã Thạch Hạ để đi lễ nhà thờ.   Đến khoảng 21h, Tiến tiếp tục quay lại đón chị này đến nhà bạn, trên đường về thì nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện ý đồ, Tiến cho xe chạy lòng vòng khi đến địa bàn xã Thạch Trung (huyện Thạch Hà) khá hoang vắng thì chốt cửa, lùi ghế lái ra sau rồi ra tay bóp cổ sát hại nạn nhân, cướp một túi xách, điện thoại di động cùng 250.000 đồng.   Một ngày sau đó, từ tin báo mất tích của bạn thân và Hội đồng thi ở Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh đã rà soát hệ thống, triệu tập một số tài xế taxi, trong đó có Tiến.   Đến khoảng 11h ngày 5.6, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy tại vị trí như lời khai của tài xế giết người.

Nguyên nhân ra tay sát hại nạn nhân, Tiến khai ngày hôm đó thiếu 300.000 đồng để ngày hôm sau nộp tiền lệnh cho Công ty taxi, nếu không nộp đủ thì sẽ bị đuổi việc.

Hà Vũ

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook