Thứ Tư, 04/05/2016 | 13:30

Lễ khởi công Trung tâm kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn được tiến hành sáng nay, ngày 4/5 tại BV với sự hiện diện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Khởi công Trung tâm kỹ thuật cao tại BV đa khoa Xanh Pôn

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và các đại biểu
tham dự Lễ Động thổ khởi công dự án Trung tâm kỹ thuật cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Đây là dự án y tế trọng điểm của TP Hà Nội, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng khởi đầu cho một chuỗi sự kiện có ý nghĩa đối với ngành Y tế của Thủ đô nói riêng và với người dân Hà Nội nói chung trong thời gian tới.

Trung tâm được hình thành từ việc cải tạo tòa nhà A2 của bệnh viện với quy mô 5 tầng, trên 3000 m2; bao gồm 10 phòng khám bệnh, 10 phòng bệnh nội trú, 4 phòng nội soi chẩn đoán, 3 phòng mổ với các trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Trung tâm sẽ là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên của Thủ đô đạt tiêu chuẩn Châu Âu. với hệ thống cắt lớp, cộng hưởng từ, nội soi tiêu hóa hiện đại nhất sẽ giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý đường tiêu hóa và đặc biệt là tầm soát ung thư đường tiêu hóa như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày – hai bệnh phổ biến ở Việt Nam.

Với hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, Trung tâm có thể thực hiện các phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu tiên tiến nhất sẽ giúp cho người bệnh sớm bình phục, mà không phải ra nước ngoài điều trị.

Trung tâm còn là nơi tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật hiện đại của các nước phát triển áp dụng vào khám, sàng lọc, điều trị bệnh. Các kỹ thuật mới của các nước tiên tiến sẽ được thực hiện, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Theo TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các bệnh viện thuộc địa bàn này đều đã có chuyên khoa ngoại đều đã triển khai phẫu thuật nội soi.

Cùng ngày, BV Xanh Pôn khai mạc khóa đào tạo 2 ngày về phẫu thuật nội soi thực nghiệm đại trực tràng trong ung thư do GS.TS Joel Leroy trực tiếp giảng dạy cho cán bộ y tế BV Xanh Pôn và một số cơ sở y tế khác của Hà Nội.

Trần Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook