Thứ Hai, 31/07/2017 | 09:30

Sự kiện chạy bộ nhằm hưởng ứng lối sống khỏe mạnh, giúp mọi người chủ động tầm soát, phòng chống và điều trị sớm bệnh viêm gan siêu vi C.

Đây là hoạt động chính trong ngày hội chạy bộ và tư vấn sức khỏe mang tên “Yêu lá gan của bạn” do Hội Gan Mật Việt Nam và nhà tài trợ – Công ty MSD tổ chức ngày 29/7 tại đường Nguyễn Khắc Viện (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM).

Sự kiện được tổ chức nhân ngày hội viêm gan thế giới và hưởng ứng chiến dịch chung tay phòng chống căn bệnh viêm gan siêu vi C, thu hút hơn 400 bác sĩ, nghệ sĩ và người dân quan tâm đến căn bệnh mãn tính này. Nhiều nghệ sĩ như Hoàng Bách, Bích Phương, Quang Đăng… cũng tham gia chương trình và kêu gọi người dân cùng bảo vệ gan.

Hơn 400 người tham gia chạy bộ hưởng ứng bảo vệ gan

Hơn 400 người cùng ca sĩ Hoàng Bách tham gia chạy bộ vì sức khỏe, chung tay đẩy lùi bệnh viêm gan siêu vi C.

Bên cạnh các hoạt động rèn luyện sức khoẻ như chạy bộ 2,5km, nhảy tập thể, sự kiện còn có những trò chơi cổ động nhằm lan tỏa thông điệp người dân hưởng ứng lối sống khỏe mạnh, chủ động quan tâm việc tầm soát, phòng chống và điều trị sớm bệnh viêm gan siêu vi C.

Chiến dịch còn có các buổi tọa đàm hỏi đáp sức khỏe về viêm gan siêu vi C với sự tham gia của những bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành. Người tham dự được tìm hiểu về những dấu hiệu, khó khăn bệnh nhân thường gặp phải, tầm quan trọng của việc xét nghiệm, theo dõi và khám chữa bệnh theo đúng phác đồ của bác sĩ.

Hơn 400 người tham gia chạy bộ hưởng ứng bảo vệ gan

Buổi toạ đàm tư vấn sức khoẻ cho các chuyên gia đầu ngành dẫn dắt.

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Quý Lan – Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam cho biết, viêm gan siêu vi C vẫn chưa nhận được cộng đồng quan tâm đúng mực. Đa số người dân vẫn còn nhiều ngộ nhận, hiểu chưa đúng về căn bệnh trầm kha này. Thực tế, tỷ lệ người mắc bệnh mỗi năm càng tăng cao và phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh viêm gan C vẫn chưa có đủ thông tin để tiếp nhận các liệu trình điều trị tốt nhất.

Là đại sứ của chiến dịch, người mẫu Thúy Hạnh cũng cho rằng, người dân đã quen với việc phải bệnh mới khám bác sĩ chứ hiếm khi khám bệnh tổng quát hay tầm soát ung thư như lời các bác sĩ vẫn khuyên. Đó là lý do khiến cho những căn bệnh mạn tính như viêm gan siêu vi C phát triển thầm lặng và càng trở nên trầm trọng, nguy hiểm đối với sức khỏe bởi khi phát hiện ra đã quá muộn hoặc khó chạy chữa.

“Tôi hy vọng sau ngày hôm nay, những ai vẫn chưa quan tâm đến sức khỏe của bản thân hãy chủ động tham gia tầm soát và tích cực phòng chống bệnh trước khi quá muộn”, người mẫu Thúy Hạnh cho biết.

Hơn 400 người tham gia chạy bộ hưởng ứng bảo vệ gan

Người mẫu, MC Thúy Hạnh là đại sứ của chiến dịch “Yêu lá gan của bạn”.

Viêm gan siêu vi C là một trong những nguyên nhân chính gây viêm gan mãn tính đồng thời là yếu tố thứ 2 gây ung thư gan,sau viêm gan siêu vi B. Theo Tổ chức Y tế Thế Giới, hiện nay, tỷ lệ nhiễm loại virus này trên thế giới chiếm khoảng 3% (khoảng 170-200 triệu người). Tại Việt Nam, tỷ lệ dao động 1-5% tùy theo từng vùng địa lý và đối tượng khác nhau.

Huệ Chi

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook