Chủ Nhật, 17/04/2016 | 18:01

Đến nay, ngành y tế Đăk Lăk đã nhận được hơn 153 triệu đồng đóng góp cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi, số tiền này sẽ được gửi thành số tiết kiệm ở ngân hàng cho cô gái.

Sức khỏe ổn định sau một tháng điều trị, Vi được xuất viện về nhà để tiếp tục tập đi bằng nạng gỗ và các bài vật lý trị liệu. Báo cáo gửi Bộ Y tế chiều 16/4, Sở Y tế Đăk Lăk cho biết, gia đình Vi không phải đóng viện phí trong quá trình điều trị tại tỉnh. Còn tại các bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ trưởng Y tế cũng đã chỉ đạo miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho cháu Vi.

Hơn 150 triệu đồng ngành y góp ủng hộ nữ sinh bị cưa chân

Bộ trưởng Y tế đã chỉ đạo miễn toàn bộ viện phí và chi lắp chân giả cho Hà Vi. Ảnh: Lê Phương. 

Đến ngày 15/4, Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kiun đã hỗ trợ gia đình cháu Vi 45 triệu đồng. Bệnh viện Cư Kuin sẽ tiếp tục hỗ trợ 23 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM. Ngày 7/4, Sở Y tế Đăk Lăk cũng đã có công văn gửi toàn bộ các đơn vị y tế trên địa bàn hỗ trợ với tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ cho cháu Vi và gia đình. Hạn cuối cùng gửi về Sở trước ngày 30/4 và sau đó ngành y tế sẽ làm sổ tiết kiệm cho cháu Vi. Đến ngày 15/4 đã có 153 triệu đồng được đóng góp.

Trước đó, trưa 6/3, Hà Vi bị tai nạn vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy vỡ mâm chày xương cẳng chân, bó bột và hội chẩn chỉ định mổ vào ngày 8/3. Hôm sau bác sĩ phát hiện cẳng chân của bệnh nhân bị chèn ép khoang nên không mổ mà tiếp tục điều trị bó bột. Ngày 11/3, tình hình bệnh nhân nặng lên nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã quá muộn do chân đã bị hoại tử. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân bệnh nhân từ đầu gối trở xuống để tránh lây hoại tử. Sau đó, Vi được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM để tập vật lý trị liệu và lắp chân giả.

Phương Trang

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook