Thứ Tư, 11/10/2017 | 01:54

Hình ảnh gây sốc cho thấy hơn 100 con hà mã ở Namibia chết nổi chương lên trong nước mà chưa được xác định rõ nguyên nhân.

Đại diện Vườn Quốc gia Bwabwata, Namibia cho biết 109 con hà mã đã chết vào chủ nhật tuần trước, xác của chúng nổi lềnh phềnh và chương lên trên nước.

Hơn 100 hà mã chết tức tưởi, nguyên nhân có thể gây ra tình trạng báo động

Hà mã chết chương trên sông Kavango

Nguyên nhân cái chết hàng loạt này vẫn chưa được xác định rõ, tuy nhiên nhiều người cho rằng, có thể là do một cơn bùng phát bệnh than gây ra (là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra trên các loài động vật máu nóng).

Hơn 100 hà mã chết tức tưởi, nguyên nhân có thể gây ra tình trạng báo động

Nguyên nhân cái chết được dự đoán là do bệnh than, một bệnh lây lan qua đường hô hấp, vết thương hở và gây tử vong

Các nhà chức trách cho biết, những vụ bùng phát như vậy không phải là hiếm, chúng thường xảy ra khi nước ở sông Kavango, nơi lượng lớn xác hà mã được tìm thấy, đang cạn dần. Các bác sĩ thú y vẫn đang xác định nguyên nhân, họ cho rằng số lượng hà mã chết có thể cao hơn vì sói và cá sấu đã ăn thịt một số.

Hơn 100 hà mã chết tức tưởi, nguyên nhân có thể gây ra tình trạng báo động

Các quan chức chính phủ ước tính rằng quần thể hà mã của Namibia trước đó là khoảng 1.300 con

Bộ trưởng ở đây cho biết, sẽ rất báo động nếu có thêm bất cứ hà mã nào tại công viên quốc gia, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu đất nước, tiếp tục chết.

Hơn 100 hà mã chết tức tưởi, nguyên nhân có thể gây ra tình trạng báo động

Số lượng hà mã chết thực chất còn có thể cao hơn do nhiều xác đã bị sói và cá sấu ăn thịt

Một số quốc gia đã sử dụng vũ khí phòng chống bệnh than và được sử dụng trong một loạt các trường hợp ngộ độc cấp cao ở Mỹ vào năm 2001. Năm người chết và 17 người khác bị đầu độc sau khi các bào tử được gửi tới các tòa soạn và hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Video: Cứu chú chó giữa dòng nước lũ

Tuấn Anh

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook