Thứ Năm, 01/12/2016 | 09:00

Hội nghị phẫu thuật thần kinh Việt Nam lần thứ 17, diễn ra từ ngày 1/12, tại Hà Nội thu hút sự tham dự của hơn 50 giáo sư, bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật sọ não, cột sống từ Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và ASEAN.

Hơn 60 bài giảng, báo cáo khoa học của các chuyên gia nước ngoài và 50 bài giảng, báo cáo khoa học của các chuyên gia trong nước sẽ được báo cáo và giảng tại Hội nghị. Các lĩnh vực điển hình được báo cáo: Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm cho u tuyến yên; Cố định cột sống lưng đường giữa; U não thất bên,…

Đây cũng là lần đầu tiên, Hội nghị điều dưỡng ngoại thần kinh có sự tham dự của 15 điều dưỡng từ các nước châu Âu, Úc, Nhật Bản và ASEAN. Nội dung báo cáo là những vấn đề được quan tâm hiện nay: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ não; Chăm sóc bệnh nhân mổ phình não giai đoạn hậu phẫu tại đơn vị hồi sức; Chăm sóc bệnh nhân hôn mê sâu;…

Hội nghị cũng tổ chức Khoá đào tạo liên tục của Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh châu Á – châu Úc và Khoá Đào tạo về chẩn đoán và điều trị phẫu thuật động kinh tại BV Hữu nghị Việt Đức ngày 30/11 tại BV Hữu nghị Việt Đức.

Ngọc Kha

Từ khóa

hội nghịphẫu thuậtthần kinh

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook