Thứ Sáu, 08/07/2016 | 14:02

Siêu bão Nepartak đã đổ bộ đến vùng biển Taimali thuộc tỉnh Đài Đông, Đài Loan.

Vào lúc 5 giờ 50 sáng 8-7, siêu bão Nepartak đã đổ bộ đến vùng biển Taimali thuộc tỉnh Đài Đông, Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' TP Đài Đông tan hoang sau khi siêu bão quét qua.

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak'

Hiện siêu bão Nepartak vẫn tiếp tục xâu xé các tỉnh Hoa Liên, Đài Đông, Bình Đông. Từ đêm 7-7 rạng sáng 8-7, sức gió tại các tỉnh phía Đông Đài Loan lên đến cấp 12-13. Vùng gần tâm bão có sức gió lên đến 160-202 km/giờ.

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' TP Đài Đông tan hoang sau khi siêu bão quét qua.

 

 
 
Skip in 7…
Ad finishes in 01 seconds

 

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' TP Đài Đông tan hoang sau khi siêu bão quét qua.

Theo Cục Khí tượng Trung Ương Đài Loan, trạm khí tượng Đài Đông đã ghi nhận gió giật mạnh phá “kỷ lục” về sức gió từng ghi nhận vào năm 1955 do bão Iris gây ra (giật cấp 16). Một số nơi thuộc tỉnh Đài Đông đã hoàn toàn mất điện.

“Quái thú” Nepartak sau khi tiếp cận đến địa hình đảo Đài Loan, đã thay đổi hướng di chuyển, vận tốc di chuyển giảm nhanh so với các tính toán ban đầu của giới khí tượng Đài Loan.

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' Xe lửa, tàu cao tốc, máy bay đã ngưng hoạt động do siêu bão.

Hiện siêu bão đang ở khu vực phía Tây Nam tỉnh Đài Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13 km. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 16.

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' Hàng cổ thụ trên một trục đường chính thuộc TP Đài Đông đã bị tan tác.

 

Hình ảnh Đài Loan tan hoang vì siêu bão - quái thú 'Nepartak' Siêu bão đã gây biển động mạnh và sóng lớn tại vùng biển phía Đông Đài Loan

Dự báo bão sẽ tiếp tục gây mưa to và gió giật mạnh tại các tỉnh Hoa Liên, Đài Đông, Bình Đông, sau đó sẽ ảnh hưởng sang khu vực TP Cao Hùng, các tỉnh Đài Nam, Gia Nghĩa, Vân Lâm.

Các tỉnh thành phía Bắc cũng sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Hiện Cục Khí tượng Trung Ương Đài Loan vẫn duy trì cảnh báo bão khẩn cấp trên phạm vi toàn đảo đến hết ngày hôm nay.

 

Theo Báo PLO.VN

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook