Thứ Sáu, 17/06/2016 | 14:30

Đó là chủ đề Lễ Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26⁄6, do Bộ LĐ-TB và XH, UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức sáng nay, 17/6, tại TP Nam Định…

“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” -chủ đề của Lễ Mít tinh.

Tham dự và Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương ThịMai thêm một lần nữa nhấn mạnh tệ nạn ma túy đã và đang là một hiểm họa…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương trong cả nước tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách. Trong đó, phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21/CT-TW và Kết luận 95/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu.

“Tập trung chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma tuý; đưa nội dung này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cùng với đó, theo bà Trương Thị Mai, phải triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ma túy, phòng chống tội phạm ma túy, đổi mới công tác cai nghiện, giúp đỡ người nghiện cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. “Lực lượng Công an, Quân đội, Hải quan phải đóng vai trò chủ lực trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm ma túy để từng bước đấu tranh kéo giảm tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, đường hàng không, đường biển và trên các địa bàn cả nước”, bà chỉ rõ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng chỉ đạo các Bộ LĐ-TB và XH, Y tế, TT-TT, VH-TT và DL, GD- ĐT cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về đổi mới công tác cai nghiện. “Cần nhìn nhận nghiện ma túy là căn bệnh não bộ. Điều trị bệnh nghiện ma túy là quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp. Người nghiện ma túy là người bệnh cần được đối xử bình đẳng, không phân biệt kỳ thị, cần thật sự yêu thương giúp đỡ người nghiện điều trị, cai nghiện hòa nhập cộng đồng”, bà lưu ý.

Để thực hiện chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”,Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là Đoàn Thanh niên, các xã, phường, thị trấn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tạo ra phong trào hành động rộng khắp của người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

“Mỗi đoàn thể xã hội cần xây dựng một chương trình về phòng chống ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy thật thiết thực và triển khai sâu rộng tới tận các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, làng bản để phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy”, bà đề nghị.

Đồng thời lưu ý UBND các tỉnh, thành phố cần đánh giá một cách khách quan tình hình tệ nạn ma túy, đề xuất giải pháp đổi mới, nỗ lực, khẩn trương thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết 77/2014/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Và đề nghị: “Cần gắn công tác phòng chống ma túy với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Từng cá nhân, từng gia đình, từng khu phố, bằng những việc làm cụ thể, phải trở thành điểm đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy, điểm tư vấn giúp người nghiện cai nghiện và hoà nhập cộng đồng…”

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các tổ chức tôn giáo, tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các cá nhân tiếp tục tham gia ủng hộ, tạo nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện, tạo việc làm cho người nghiện sau cai nói riêng để công tác phòng chống ma túy ngày càng thực chất, hiệu quả…

AnhTrần Quang Hiệp kể lại câu chuyện về bản thân mình.

Trước đó, phát biểu tại buổi Mít-tinh,Thứ trưởngBộ LĐ-TB và XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết:Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chỉ đạo, các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, song chưa mang lại kết quả như mong muốn. Theo Thứ trưởng, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, tính chất, mức độ ngày càng khó kiểm soát hơn. Số người nghiện ma túy liên tục gia tăng. Đến cuối năm 2015, theo thống kê cả nước có 200.134 người nghiện ma túy. Người nghiện ma túy xuất hiện ở mọi thành phần xã hội, mọi lứa tuổi song chủ yếu ở lớp trẻ: 76% trong số người nghiện ma túy có độ tuổi dưới 35; 60% số người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 25, trong đó 8% sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 18…

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Trọng Đàm phát biểu.

Trong khi đó, dẫn số liệu từ báo cáo tình hình ma tuý thế giới năm 2015 của Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), ông Christophor, đại diện cơ quan này tại Việt Nam cho biết: có tới 246 triệu người, chiếm khoảng 5% dân số trong độ tuổi 15 – 64 trên toàn thế giới đã sử dụng ma tuý. Hàng triệu người trong số này đang phải sống chung với HIV/AIDS. Lạm dụng và buôn bán ma tuý bất hợp pháp đã và đang gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng đến sự phát triển và ổn định của các quốc gia.

Ông Trần Lê Đoài,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo, kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân ở địa phương hành động để đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Đại diện Văn phòng Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm trong việc ngăn chặn,giải quyết những vấn nạn về ma túy.

Trần Duy Hưng

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook