Thứ Năm, 14/12/2017 | 17:48

Một con cá khủng nặng đến 2 tạ, được mệnh danh là “Vua đầm lầy” đã được giải cứu sau bị mắc kẹt trong một cái ao nông.

Hàng chục người dân làng đang cố gắng hợp sức để giải cứu một con cá khủng nặng 2 tạ mắc kẹt trong vùng nước cạn.

Hàng chục dân làng hợp sức giải cứu ‘vua đầm lầy’ 200kg bơi lạc vào ao nhỏ

Cá khủng được dân làng cùng nhau đưa lên bờ.

Con cá trê Mỹ (hay còn gọi là cá mèo), là loài cá đang bị đe dọa tuyệt chủng, đã sống ở đầm lầy thuộc tỉnh Phatthalung, miền nam Thái Lan từ năm 1991, trở thành huyền thoại địa phương. Mưa lớn vào cuối tháng trước đã gây ra lũ lụt trong khu vực và đánh trôi con vật to lớn này đến một ao nhỏ.

Hàng chục dân làng hợp sức giải cứu ‘vua đầm lầy’ 200kg bơi lạc vào ao nhỏ

Con cá trê khủng nặng 200kg đang được giải cứu

Khi nước dần rút vào buổi sáng thứ Hai, người dân đã phát hiện ra sinh vật này, được mệnh danh là “Vua đầm lầy”, đang vùng vẫy trong nước cạn. Hàng chục người đã cùng nhau hợp sức để kéo con cá quý này lên mặt nước, sau đó dùng xe máy chạy hơn 3km chở về nơi vốn dĩ nó thuộc về.

Đoạn phim đã quay được toàn bộ cuộc giải cứu khó khăn, kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ.

Ông Khun Sooktong, từ huyện Phatthalung, nói: “Đây là một loài cá tự nhiên còn sót lại ở đầm lầy của làng vào năm 1991. Chúng tôi gọi nó là vua đầm lầy. Nó giống như một con quái vật. Vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm nay, mưa lớn làm nước ngập lụt. Năm nay là năm mưa nhiều chưa từng thấy. Chúng tôi đã giải cứu con cá lạc vào đây và đưa nó về chỗ cũ cách làng khoảng 3km. Tôi phát hiện nó vào ngày 12/12 nhưng thời điểm đó vẫn chưa thể làm gì. Vì vậy sáng thứ 2, khi nước rút bớt, rất nhiều người đã cùng đến giúp đỡ và phải mất 6 tiếng đồng hồ để giải cứu nó“.

Hàng chục dân làng hợp sức giải cứu ‘vua đầm lầy’ 200kg bơi lạc vào ao nhỏ Sau đó được người dân chở về nơi nó vốn dĩ thuộc về

Cá mèo sông Mê Kông là một loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ lưu vực sông Mê Kông và các chi lưu của nó ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Chúng có thể dài đến 3 mét và nặng đến 300kg. Chúng đang được các nhà khoa học bảo tồn và xếp loại như là loài nguy cấp vì bị đánh bắt quá mức.

Hoàng Minh 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook