Thứ Hai, 19/06/2017 | 10:30

Bé gái ở Đăk Lăk nôn ói, chướng bụng sau sinh, được đưa vào viện nhi Đồng Nai làm đau đầu các bác sĩ khi tìm kiếm nguyên nhân.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh nhi mới 2 ngày tuổi, non yếu nhẹ cân 2,2 kg, nhập viện do nôn ói, chướng bụng. Bé được phẫu thuật cấp cứu lần đầu ngày 15/5 để giải quyết tình trạng thủng túi thừa Meckel. Đây là dị dạng ở ruột non có hình dáng giống ruột thừa, gây viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng.

Sau mổ 9 ngày bé đã bú được sữa mẹ, đang trên đà bình phục thì lại khó thở. Chụp X-quang phổi ghi nhận đám mờ ở đáy phổi bên phải. Các bác sĩ đã chuyển hướng điều trị nhưng điều lạ là khối mờ ở phổi phải cứ tăng dần đến đỉnh phổi dù bé đã sử dụng kháng sinh liều cao, nguy kịch tính mạng.

“Chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể nhỏ bé này? Bao nhiêu câu hỏi tại sao làm đau đầu đội ngũ bác sĩ hồi sức và phẫu thuật”, bác sĩ Tầm chia sẻ. Sau hai lần hội chẩn, CT scan dựng hình, bác sĩ phát hiện gan của bé chui lên ngực chiếm hết chỗ của phổi và đẩy tim lệch hẳn sang trái.

Hai dị tật hiếm gặp ở bé gái sơ sinh làm đau đầu bác sĩ

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bé. Ảnh: C.T

Bệnh nhi được chẩn đoán bị thoát vị hoành bên phải, 3/4 gan thoát vị lên ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh cơ hoành phải. Đây là một dị tật rất nguy hiểm, phải phẫu thuật gấp. Kíp phẫu thuật đã xử trí đưa gan xuống ổ bụng bé và khâu phục hồi lại cơ hoành. Hiện bé hoàn toàn bình phục, thở nhẹ nhàng, bú tốt tăng cân, vết mổ liền sẹo đẹp.

Theo bác sĩ Tầm, thoát vị hoành bên phải rất hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/5.000 trẻ sơ sinh với 90% trường hợp thoát vị bên trái. Nữ gặp dị tật này nhiều gấp đôi nam. Thủng túi thừa Meckel ở sơ sinh cũng rất ít gặp. Hai dị tật hiếm mà xuất hiện cùng lúc trên một bệnh nhi thì lại càng hiếm, làm cho việc chẩn đoán và điều trị thêm khó khăn phức tạp. 

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook