Thứ Sáu, 09/09/2016 | 09:30

Dưới hình thức lấy đất xây dựng công trình phục vụ NTM, hàng ngày chính quyền xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã cùng với một doanh nghiệp tại địa phương cùng nhau bán đi hàng ngàn m3 đất khỏi địa bàn.

Khai thác ồ ạt

Với việc tận dụng tối đa thời gian, người, phương tiện máy móc nên chỉ trong một thời gian ngắn cả một quả đồi tại thôn Tân Sơn (tên thường gọi là thôn Rú Đất) ở xã Tùng Lộc gần như đã bị san phẳng.

Trung bình mỗi ngày có trên hàng trăm lượt xe nối đuôi nhau vào “ăn hàng” tại rú Đất ở xã này.  Có thời điểm do máy múc làm không xuể, số xe tải ứ đọng tại đây có cả hàng chục chiếc khiến cho tuyến đường liên huyện bị tắc nghẽn, dù cho chính quyền và doanh nghiệp đã điều tới mỏ đất này 3 cái máy xúc để khai thác triệt để nguồn tài nguyên.

  Hà Tĩnh: Cán bộ Sở, chính quyền xã “phối hợp” cùng DN khai thác đất sai quy định     Trung bình mỗi ngày có trên hàng trăm lượt xe nối đuôi nhau vào “ăn hàng” tại rú Đất ở xã này.  

Lượng xe hùng hậu, chạy tấp nập đã ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống dân sinh của người dân trong vùng và trên tuyến đường liên xã, như bụi mù mịt, đường sá bị hư hỏng, mất an toàn giao thông…

Theo người dân ở xã này phản ánh, việc chính quyền xã nói lấy đất để xây dựng NTM chỉ là cái cớ, thực chất đất được bán đi cho các công trình ở các xã trên địa bàn huyện Lộc Hà. 

Người được xã “phối hợp” để cùng bán đất là anh Thắng, hiện cũng đang công tác tại Sở KHCN.

Để tìm hiểu rõ về tình trạng xúc tài nguyên đem bán vô tội vạ, chúng tôi đã liện lạc với chủ doanh nghiệp thì được anh Thắng cho biết, khu vực lấy đất đã được cấp phép và có giấy tờ đầy đủ.

“Hiện tại toàn bộ giấy tờ liên quan đang ở Sở TN&MT tỉnh”, anh Thắng cho biết.

Dù anh Thắng khẳng định như “đinh đóng cột” việc lấy đất là hợp pháp thế nhưng khi liên lạc với Phòng Khoáng sản, thuộc Sở TN&MT để tìm hiểu thì chúng tôi được biết là mỏ đất  này hoàn toàn trái phép.

“Xin các anh cho khai thác thêm vài ngày nữa”

Còn về vai trò của chính quyền địa phương khi được đề cập đến tình trạng lấy đất tại thôn Tân Sơn thì chối bay chối biến nói là không có. Trước những dẫn chứng cụ thể xã thừa nhận rằng việc lấy đất là để phục vụ NTM tại thôn Tân Thịnh của xã. 

Lần theo những chuyến xe đầy đất chúng tôi phát hiện số xe chở đất này đều ra khỏi địa bàn xã Tùng Lộc rồi đi xuống các công trình ở các xã trên địa bàn huyện Lộc Hà.

“Các chú tạo điều kiện cho anh lấy vài ngày nữa rồi thôi. Đất đó phục vụ cho xây dựng NTM ở Tân Thịnh. Việc lấy đất đã trình lên huyện rồi”, ông Đặng Thọ Liễu-Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc giải thích.

Trong vai những người mua đất chúng tôi được biết, giá của mỗi khối đất được bán tại mỏ là 23 nghìn đồng/m3. Tính trung bình mỗi xe được bán với giá gần 200 ngàn. Như vậy mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe chính quyền và doanh nghiệp đã đút túi hàng chục triệu đồng mà chẳng cần phải đóng một đồng tiền thuế nào cả.

Một số hình ảnh mà PV ghi lại:

  Hà Tĩnh: Cán bộ Sở, chính quyền xã “phối hợp” cùng DN khai thác đất sai quy định     Hà Tĩnh: Cán bộ Sở, chính quyền xã “phối hợp” cùng DN khai thác đất sai quy định     Hà Tĩnh: Cán bộ Sở, chính quyền xã “phối hợp” cùng DN khai thác đất sai quy định     Hà Tĩnh: Cán bộ Sở, chính quyền xã “phối hợp” cùng DN khai thác đất sai quy định  

Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…

Trần Hoàn – Mai Nguyễn

 

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook