Thứ Năm, 11/08/2016 | 10:00

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/8, nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực Bắc Trung Bộ, mưa dông xuất hiện ở Miền Bắc, khu vực Trung Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

   

Hà Nội cuối tuần có mưa dông

Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều vào đêm 13, rạng sáng 14/8 và kéo dài trong 2-3 ngày tiếp sau đó.

Ở phía Bắc, trong 6 giờ đầu ngày 11/8, nhiều vùng có mưa dông, một số nơi mưa lượng khá như huyện Điện Biên (Điện Biên), thị trấn Sa Pa (Lào Cai), Thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) với lượng từ 25 – 29mm, Thành phố Sơn La (Sơn La), huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) mưa to từ 47- 57mm.

Mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ không vượt quá 31 độ C, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chỉ ở mức 32 độ C.

Dự báo, Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều vào đêm 13, rạng sáng 14/8 và kéo dài trong 2-3 ngày tiếp sau đó.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 – 2.

Dự báo thời tiết cả nước ngày 11/8:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32, có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 32 – 35, phía Nam có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

 

Theo Vntinnhanh

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook