Chỉ vì ‘ham’ ăn thứ này mà mẹ bầu vô tình kéo cả ổ giun vào bụng với con, nhìn ảnh siêu âm được bác sĩ cũng hoảng hồn kinh hãi.
Trong những tháng đầu mang thai, mẹ bầu phải hết sức chú ý đến sức khỏe và nhất là chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Thế nhưng, chỉ vì một sai lầm khi ăn uống mà mẹ vô tình rước cả ổ giun sán vào trong bụng với con khiến ai cũng bủn run chân tay.
Trường hợp của thai phụ tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội vào tháng 7 vừa quá làm không ít các bà mẹ mang thai phải dè chừng vì đường ăn uống của mình. Khi mẹ bầu mang thai được 25 tuần bỗng thấy có những dấu hiệu như buồn nôn, chướng bụng.
Ban đầu nghĩ là do nôn nghén quay trở lại nhưng sau khi xuất hiện các cơn đau ở vùng bụng lan tỏa ra sau lưng. Lo lắng mới đến viện khám, ai ngờ khi nội soi tá tràng, chính bác sĩ nội soi cũng phải tay đập chân run, rùng mình vì phát hiện có cả búi giun đũa kết lại, chen chúc nhau sống trong tá tràng của mẹ. Để cứu mẹ và thai nhi trong bụng, các bác sĩ cũng đã cố gắng gắp giun ra nhưng gắp không xuể vì chúng đã quấn chặt thành búi, thành bó và còn chui vào cả đường mật, ống tủy nữa.
Giun quấn thành bó trong tá tràng sản phụ.
Trong suốt quá trình điều trị, gắp cũng không hết cả ổ giun khi chúng quấn chặt lấy nhau và lây lan ra các bộ phận khác. Khi quyết định phải tẩy giun thì mới tiêu diệt hết lại vô cùng có hại cho thai nhi vì những tác dụng phụ của việc tẩy giun ảnh hưởng không nhỏ đến trẻ.
Nhưng vì tình trạng nguy hiểm nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cả bác sĩ và người nhà của mẹ này đều đồng ý tẩy giun. Cũng may cho mẹ này là thai đã hơn 6 tháng mới áp dụng cách này được chứ nếu không phải bỏ con để cứu mẹ.
Đây là trường hợp hi hữu nhất xảy ra khi để giun có cơ hội phát triển lâu trong bụng, kết thành búi quấn đầy trực tràng của người mẹ. Theo các bác sĩ nếu để tình trạng này kéo dài thêm vài ngày nữa, nguy cơ rất cao thai nhi cũng sẽ bị tấn công bởi giun, sán nhiều lên mỗi ngày.
Ở mẹ bầu, giun có thể ảnh hưởng đến thai nhi, có thể gây dị tật, sinh non, sinh trẻ thiếu cân và thậm chí có thể tử vong cả mẹ lẫn trẻ sơ sinh khi sinh. Nhưng điều đáng nói là nhiều mẹ bầu lại quá vô tâm khi không nghĩ đến thai nhi trong bụng. Ăn bất cứ thứ gì mình thích mà không nghĩ đến con.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất được bác sĩ cảnh báo là tình trạng ăn thịt nướng tràn lan hiện nay. Các mẹ bầu không biết rằng đây chính là nguồn lây truyền vật ký sinh rất nguy hiểm cho mẹ trong thai kỳ. Không chỉ vậy, thịt nướng còn chứa rất nhiều chất phụ gia vô cùng có hại cho chính sức khỏe của mẹ mà con ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Thịt nướng là một trong những nguyên nhân trung gian đưa ấu trùng giun sán vào trong cơ thể.
Ngoài thịt nướng ra thì một số món ăn dưới đây cũng nằm trong nhóm nhiễm ký sinh trùng cần phải loại bỏ.
1. Rau sống
Không thể phủ nhận rau xanh cưc kì tốt cho mẹ bầu, thế nhưng ăn như thế nào để cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho thai nhi và đảm bảo an toàn vệ sinh nhất là khi chưa được nấu chín.
Rau sống chứa rất nhiều ấu trùng giun, sán.
Rau sống được xem là nơi trung chuyển ấu trùng giun sán vào cơ thể nhiều nhất, đặc biệt là các loại rau mọc dưới nước, thủy sinh, có ống như: rau cần, rau muống, cải xoong… Ngoài ra, những loại rau trồng cạn như xà lách, rau thơm… đều nhiễm ký sinh trùng như trứng giun đũa, giun móc, sán lá gan. Nguy cơ nhất là có đến 97% mẫu rau sống bày bán tại các chợ có nhiễm ký sinh trùng. Nếu chỉ rửa vài lần nước khử khuẩn thì vẫn còn 52% mẫu rau có ấu trùng trú.
Chính vì vậy, phụ nữ khi mang thai phải hết sức cẩn thận khi ăn uống, nhất là ăn rau xanh phải được nấu chín để tránh nhiễm giun, sán lây lan cả sang thai nhi.
2. Thủy hải sản tươi sống
Cho dù là cá nước mặn hay cá nước ngọt thì nguy cơ chứa kí sinh trùng, ấu trùng giun, sán là rất lớn. Các loại cá nước ngọt như cá trê, cá quả, lươn, ốc… là mầm mống truyền ấu trùng giun sán. Còn các loại cá như cá diếc, cá trắm, cá chép lại chứa ấu trùng sán lá gan nhỏ; cua, ốc, tôm chứa ấu trùng sán lá phổi.
Ấu trùng giun trong hải sản. (Ảnh minh họa)
Ấu trùng giun tròn chứa nhiều trong thủy hải sản.
Trong khi đó, các loại hải sản phổ biến như mực, cá thu, cá mòi, các loại cá biển khác lại chứa ấu trùng giun tròn. Loại ấu trùng ký sinh trùng này có thể gây nhiều triệu chứng đau đầu, nôn, thậm chí dẫn đến tắc ruột, viêm ruột, loét dạ dày…
Ví dụ như món Gỏi cá.
Người “sành điệu” trong ăn uống thường thích ăn món gỏi cá, hay còn gọi là sashimi, sushi theo cách ăn của người Nhật. Càng ngày càng có nhiều người có sở thích ăn cá sống theo cách này.
Do món cá sống có hương vị đặc biệt, tươi ngon nên nhiều thực khách dù biết có thể có ký sinh trùng nhưng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.
Cá sống chứa nhiều ký sinh trùng sán lá gan và các ký sinh trùng khác. Loài ký sinh này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng đi vào gan và túi mật, làm hỏng gan nhanh chóng.
3. Thịt trâu, thịt bò tái
Nhiều người có thói quen ăn thịt trâu, thịt bò tái chín vì sẽ mềm và ngọt hơn. Thế nhưng cách ăn uống này lại vô tình dẫn bệnh giun, sán vào người.
Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn bò tái là cách nhanh nhất đưa ký sinh trùng vào cơ thể một cách nghiêm trọng.
Trong bò sống, tái lại chứa sán dây bò, một loại sán cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, thịt trâu, bò còn có cả sán lá gan… Ước tính người ăn thịt bò sống, tái thì có tỉ lệ 31- 98% bò nhiễm sán lá gan, nguy hiểm khôn lường. Một khi ấu trùng sán lá gan có thể di chuyển đến não, khớp thì khó có cách nào chữa khỏi. Nguy hiểm hơn cả là khi mẹ mang bầu bị nhiễm phải loại sán này thì nguy cơ phải bỏ con là rất cao.
Từ những mối nguy hiểm qua con đường ăn uống và chế biến thực phẩm, không chỉ có bà bầu mà chị em phụ nữ cũng phải hết sức cẩn thận khi nấu nướng, chết biến. Với các loại thịt, rau cần phải nấu chín, đun sôi trước khi sử dụng. Chỉ cần cẩn trọng với những điều này thì mẹ không cần phải lo gì về chuyện nhiễm giun sán. sức khỏe của các con và cả gia đình đều được đảm bảo tốt nhất.
Video: Hướng dẫn cách dùng chiếc thìa tự kiểm tra sức khỏe tại nhà
Theo Thethaoxahoi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.