Thứ Ba, 14/03/2017 | 19:51

Người sau khi chết, cơ thể phải được ăn mặc chỉnh tề, nằm thẳng mặt hướng lên trời, mặt được che phủ bởi một tờ giấy vàng mã hoặc khăn trắng mỏng, phong tục gọi là giấy che mặt.

Vì sao người chết phải che mặt bằng giấy này? Có rất nhiều cách giải thích cho hiện tượng này.

1. Thời xưa khi y học chưa phát triển thường có hiện tượng chết giả, do đó người ta cần xác định một người đã chết hẳn hay chưa.

Có 2 cách kiểm tra:

Cách 1. Để xác 3 ngày, sau 3 ngày mới khẳng định là đã chết.

Cách 2. Đắp giấy vàng mã lên mặt để nếu người đó chưa chết sẽ vẫn thở được, giấy vàng mã thường nhẹ và mỏng nên khi thở sẽ dễ phát hiện ra. Ngoài ra, do giấy này rất mỏng nên chỉ cần có hơi thở sẽ làm giấy bị ướt nhanh. Lâu dần giấy này được thay bằng khăn trắng và trở thành một tục lệ bất biến.

Giải mã 5 lý do người ta che mặt người đã khuất

2. Một phần là do yếu tố đảm bảo vệ sinh.

Giải mã 5 lý do người ta che mặt người đã khuất

3. Biểu thị lời vĩnh biệt, âm dương cách trở.

Giải mã 5 lý do người ta che mặt người đã khuất

4. Người chết sắc mặt thường kém. Vì để tránh người thân nhìn thấy thêm đau buồn, nên họ đã phủ khăn lên mặt để che đi.

5. Biểu thị sự thương xót, nhớ thương của con cháu và muốn người đã khuất yên nghỉ…

Quỳnh Chi

Video: Sư tử biển đau đớn trước cái chết của con

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook