Thứ Ba, 18/10/2016 | 07:01

Chiều 17/10, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức họp với nhiều cơ quan chức năng khác trong đó có cơ quan BHXH bàn về xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản (DVYTCB).

Gấp rút xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản

Quang cảnh buổi họp.

“Chúng ta cứ “khoe” BHYT của ta có nhiều loại hình dịch vụ y tế hơn các nước nhưng người dân vẫn phải nộp khá nhiều tiền mỗi khi đi khám chữa bệnh. Cho nên, với sự ra đời của gói DVYTCB, quyền quyết định được giao xuống y tế cơ sở nhiều hơn và thực trạng nói trên sẽ được giải quyết đáng kể”- TS Nguyễn Văn Tiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đặt vấn đề.

Luật BHYT quy định: Gói DVYTCB do quỹ BHYT chi trả là những dịch vụ thiết yếu để chăm sóc sức khoẻ, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ này. Đây là những dịch vụ không thể thiếu được đối với đại bộ phận người dân, cần được cung ứng tại hầu hết mọi cơ sở khám chữa bệnh, mọi bệnh nhân có BHYT có thể được tiếp cận và thụ hưởng…

Đây bao gồm những dịch vụ y tế dành cho tất cả mọi người tham gia BHYT với chi phí thấp hoặc không mất phí mà một số đã nằm trong gói quyền lợi BHYT hiện hành.

“Về nguyên tắc chúng ta không động chạm gì đến quyền lợi của người có BHYT mà chỉ mở rộng một số dịch vụ xuống đến các cơ sở y tế tuyến dưới để người dân các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có nhiều cơ hội được hưởng” -Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh.

Các dịch vụ thuộc gói quyền lợi BHYT hiện tại mà không có trong gói DVYTCB sẽ được tiếp tục chi trả theo các quy định hiện hành về điều kiện và tỷ lệ chi trả. Nói cách khác, theo Bộ Y tế, gói DVYTCB là một phần của gói BHYT đầy đủ.

Sự khác biệt ở đây là gói DVYTCB được quy định cho tuyến huyện (theo Thông tư 43/50, Thông tư 40) và các dịch vụ bổ sung cho y tế cơ sở. Ngoài ra, gói này cũng có các dịch vụ y tế được cung ứng tại các tuyến tỉnh, trung ương “không bao gồm các dịch vụ kèm theo điều kiện và tỷ lệ thanh toán”. Vậy, gói DVYTCB được dùng để làm gì?

Theo Bộ Y tế, gói DVYTCB được dùng để chi trả ưu tiên cho việc phân bổ và sử dụng nguồn lực hạn hẹp từ chi tiêu công cho y tế vào các dịch vụ y tế mà có thể mang lại hiệu quả chi phí cao nhất, đảm bảo khả năng cân đối tài chính của quỹ BHYT và đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người dân, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Đây cũng là cơ sở để đầu tư nguồn lực nhằm bảo đảm mọi cơ sở y tế đều phải cung cấp được một cách đầy đủ các dịch vụ y tế cơ sở cơ bản có chất lương cho người dân. Ngoài ra, gói DVYTCB còn đảm bảo tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giả trình trong cung ứng dịch vụ và sử dụng quỹ BHYT.

Về vấn đề này, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) Trần Mai Oanh cho hay: Tuỳ theo điều kiện kinh tế và đặc thù mà các nước triển khai gói DVYTCN khác nhau xem có nên đưa các dịch vụ chi phí lớn vào đây hay không.

Với Việt Nam, nên chăng, phải khu trú cơ bản ngày càng đảm bảo quyền lợi y tế cho người dân có BHYT ở các tuyến huyện, xã. Tại đây, có ý kiến đề xuất đưa y tế dự phòng vào gói DVYTCB. Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực này đang được cung ứng ngân sách.

Nếu tới đây đưa y tế dự phòng vào gói này, chúng ta cần phải bóc tách hai khoản chi này ra để đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, theo ông Phạm Lê Tuấn.

Ngọc Kha

Nguồn: Đại đoàn kết

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook