Thứ Ba, 07/03/2017 | 19:11

Tòa nhà lưu trữ 37 năm tuổi (hay còn được gọi là “khối băng trắng”) tại Atlanta, Georgia, Mỹ đã được 1 em bé mới lên 5 tuổi giật sập chỉ trong vòng vài giây với 226kg thuốc nổ.

Khoảng 226kg thuốc nổ đã được sử dụng để đánh sập Tòa nhà Lưu trữ Georgia 55.000 tấn ở Atlanta, Georgia vào ngày 5/3 vừa qua. Điều đáng chú ý là vụ nổ có kiểm soát được kích hoạt bởi Devin Simmons, một bệnh nhân 5 tuổi đến từ cơ sở chăm sóc sức khỏe trẻ em Atlanta, theo WSBTV.

Toàn bộ quá trình đánh sập tòa nhà đã được quay lại và thu hút sự quan tâm của người dân.

Vào cuối những năm 1990, các kỹ sư đã tính toán rằng chi phí để cải tạo, tân trang tòa nhà này sẽ cao hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra để phá bỏ công trình.

Đến năm 2016, tòa nhà đã chính thức bị bỏ trống.

Quá trình phá sập hoàn hảo đến mức tòa nhà đổ xuống đất theo góc nghiêng 45 độ rất đẹp mắt.

Em bé 5 tuổi giật sập tòa nhà 55.000 tấn chỉ trong tích tắc

Nhiều người dân tới quan sát và chụp ảnh quanh tòa nhà nổi tiếng tại Georgia.

Để có thể phá bỏ tòa nhà một cách an toàn, những con đường và cây cầu ở khu vực lân cận đã được phong tỏa. Toàn bộ quá trình diễn ra rất trôi chảy và không gây ra bất cứ tai nạn nào.

Theo NBC, khu vực này sau đó sẽ được phát triển thành trung tâm hành pháp mới, nơi Tòa phúc thẩm Georgia và Tòa án tối cao Georgia được xây dựng.

Theo thoidai

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook