Thứ Sáu, 24/03/2017 | 17:51

Trong quá trình trục vớt phà Sewol đã bị lật úp tại bờ biển đảo Jindo, Hàn Quốc cách đây gần 3 năm về trước, một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu đã xảy ra trên bầu trời.

Vào rạng sáng ngày 23/3, một phần của phà Sewol – chiếc phà bị chìm vào ngày 16/4/2014, dẫn tới cái chết của 304 nạn nhân, hầu hết là học sinh – đã nổi lên mặt nước sau gần 3 năm nằm dưới đáy biển sâu.

Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc
Một phần phà Sewol nổi trên bề mặt nước biển.

Đến 18h30′ cùng ngày, khoảng nửa ngày trước khi phà Sewol được đưa lên khỏi mặt nước, nhiều người dân sinh sống tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một đám mây với hình dáng giống một chiếc ruy băng – biểu tượng được dùng để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm kịch chìm phà Sewol trên bầu trời.

Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc
Đám mây với hình dáng giống một chiếc ruy băng xuất hiện trên bầu trời.

Những hình ảnh về đám mây hình chiếc ruy băng đã nhanh chóng được làn rộng trên khắp các trang mạng xã hội, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hàng triệu trái tim đang đau đáu hướng về bờ biển đảo Jindo, nơi phà Sewol được trục vớt.

Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc
Một góc chụp khác về đám mây kỳ lạ.

Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc
#đếnlúcdừnglại Hãy đưa họ về với gia đình #sẽkhônhquênđâu #phàsewol Ngày hôm đó #20140416. (Ảnh: Kenh14)

Đúng lúc trục vớt phà Sewol từng khiến 304 người chết, điều kì diệu đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc
Thì ra là vậy! Chắc hẳn ở trên trời họ vẫn đang dõi theo! Nhìn thấy phà được vớt lên, trong lòng thấy có gì đó thật lạ… (Ảnh: Kenh14)

Video: Sập Nhà Hàng Nổi ở Ninh Thuận Hàng Trăm Du Khách Rơi Xuống Biển

Quy Tâm (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook