Chủ Nhật, 06/08/2017 | 22:55

Khi nhìn thấy những con vật dễ thương, người xem tự nhiên muốn lại gần chúng, thậm chí cho ăn cho uống. Nhưng vì phục vụ ham muốn của con người mà nó bị tước đi quyền được sống tự do với bản năng của chính mình. 

Một chú gấu nâu tên là Tomi bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ bên cạnh một nhà hàng bên sườn núi cách 20 km về phía Bắc của thủ đô Tirana, Albania. Rất nhiều khách đến với nhà hàng không ngừng quay phim chụp ảnh nhưng ít người nhận ra nó đang phải sống trong một hoàn cảnh rất khổ sở.

▼ Ban đầu, Tomi là một con gấu nâu sống tự do trong rừng. Hai năm trước, chủ nhà hàng đã thuê thợ săn bắt chú về để làm một con “linh vật” cho nhà hàng.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Hàng ngày, Tomi phải sống trong một cái lồng sắt dài 6 mét và rộng 3 mét. Chiếc lồng này được đặt ở ngay trước cửa hàng, bởi vậy thực khách có thể vừa ăn vừa “ngắm” nó. Thực khách ghé quán ăn thường xuyên chụp ảnh nó.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Thực khách đến đây thường cho Tomi ăn những đồ ăn vặt như khoai tây chiên hoặc đồ ăn nhẹ. Khi nó khát, thỉnh thoảng ông chủ sẽ cho nó uống một chút bia để làm dịu cơn khát.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Rõ ràng, đây không phải là chế độ ăn uống bình thường của loài gấu. Mỗi khi đói hoặc khát, nó thường cắn lên hàng rào sắt hy vọng ông chủ hay khách có thể cho nó một chút thức ăn.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Bị nhốt trong cũi lâu ngày, Tomi bắt đầu xuất hiện hiện tượng tự cắn chính mình. Nó quay đi quay lại, cắn lên da mình.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Chuyên gia động vật tin rằng, hành động tự làm tổn thương bản thân này là do nó cảm thấy quá ngột ngạt với cuộc sống tù túng. Họ cũng cảnh báo: “Hành vi của chú gấu nâu này rất không bình thường. Dường như nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Sống trong chiếc lồng nhỏ, gấu nâu không có khả năng thực hiện được ngay cả những hành vi tự nhiên cơ bản nhất. Nó không thể sống theo bản năng tự nhiên, không có cơ hội di chuyển đúng cách, tìm thức ăn, leo trèo, đào bới hoặc tắm.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Tuy nhiên, chủ nhà hàng lại không cảm thấy hành vi của Tomi như vậy là có vấn đề. Ông ta chỉ ra rằng, Tomi làm vậy là do quá nhàm chán thôi. Hơn nữa, ông đã dùng tiền mua Tomi từ tay thợ săn, cho nên con gấu này thuộc quyền sở hữu của ông ta và sẽ không tùy ý thả nó về với núi rừng.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Chuyên gia bảo vệ động vật phát hiện thấy Tomi sống trong môi trường vô cùng bẩn thỉu, rác và phân lẫn lộn, dường như chiếc lồng này chưa từng được làm sạch trong những năm qua.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Chuyên gia bảo vệ động vật không khỏi đau lòng chỉ ra: “Trong chiếc lồng chật chội này, gấu nâu thậm chí không có được điều kiện sống cơ bản nhất. Nó không thể di chuyển tự do tìm kiếm thức ăn, leo núi, đào hoặc tắm. Hơn nữa, nó không thể thoát khỏi sự quấy rối của khách. Mỗi ngày nó buộc phải tương tác với khách để đổi lấy thức ăn. Sống trong hoàn cảnh này không chỉ khiến con gấu khó chịu, mà ngay cả con người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nổi.”

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Chủ nhà hàng cho biết: “Tomi cũng có tình cảm giống như con người nhưng không nói được. Nó đã quen với con người. Một lần tôi quên không cho nó uống nước và nó gầm lên rất lớn. Điều này khiến tôi nhận ra có điều gì đó sai sai nên tôi đã trở lại chuồng của Tomi và nhận ra rằng: ‘Chúa ơi, tôi đã quên mất nước của nó.’

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Tomi không phải là con gấu duy nhất ở Albania bị lạm dụng như vậy. Theo thống kê, hiện có khoảng 80 con gấu nâu bị nhốt trong lồng tại các nhà hàng, trạm xăng dầu và bãi biển ở Albania. Một số con còn bị buộc phải biểu diễn như những màn xiếc gấu và sống trong điều kiện khắc nghiệt hơn Tomi để phục vụ giải trí cho khách.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Khách ăn tại các nhà hàng không biết rằng chính họ đã gián tiếp gây hại cho các loài động vật hoang dã này.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Các nhà vận động đã nhiều lần kêu gọi chính phủ nước này giải cứu loài gấu khỏi tình trạng bị giam cầm, nhưng mặc dù có rất nhiều lời hứa thực hiện được đưa ra nhưng không có thay đổi gì và gấu nâu Albania hiện đang đứng trước tình trạng nguy cấp.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

▼ Mặc dù năm 2013, chính phủ Albania đã có quy định rõ ràng rằng không được phép nuôi gấu tại nhà nhưng vì quản lý lỏng lẻo khiến cho tình trạng gấu nâu bị lạm dụng không có thay đổi gì. Nhóm bảo vệ động vật cũng hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ để giúp cho nhiều gấu hoang dã có thể trở về với núi rừng thành công.

Du khách tận mắt nhìn thấy ‘gấu nâu bị nhốt tự cắn chính mình’, nguyên nhân đáng sợ khiến người phát run

Vấn đề bảo hộ động vật không chỉ là vấn đề to tát của các quốc gia, chính phủ mà còn là mỗi người dân đều cần có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của nó. Bản thân con người nếu không phát sinh nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác, vi cá mập, mật gấu v.v hoặc mong muốn chiêm ngưỡng những màn xiếc thú thì quả thực là đã chặn đứng nguồn cung cấp của những kẻ thợ săn hoặc buôn bán động vật trái pháp luật. Việc này thực sự xuất phát từ cá nhân mỗi chúng ta. Hãy chia sẻ bài viết giúp mỗi chúng ta nhìn thấy vấn đề quan trọng về bảo vệ động vật.

Chú hổ hung dữ nhất thế giới trở về rừng – cảnh tượng vô cùng kích động

San San (TH)

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook